Cưa đôi nồi áp suất giải cứu cậu bé bị kẹt đầu

Cậu bé 7 tuổi trong lúc vui chơi với bạn bè đã vô tình để đầu của mình mắc kẹt trong nồi áp suất.

Cậu bé 7 tuổi ở Sali Choka, Ấn Độ đã dùng nồi áp suất để đội lên đầu, giả làm mũ của những người lính. Tuy nhiên, sau khi úp nồi áp suất vào đầu, cậu bé không thể bỏ ra được. Đầu của cậu bị mắc kẹt trong nồi áp suất khoảng hơn 1 giờ cho đến khi một người thợ mộc ở địa phương dùng cưa để cắt đôi nồi và cứu cậu.

Người thợ mộc phải cưa đôi nồi áp suất để cứu đứa bé
Người thợ mộc phải cưa đôi nồi áp suất để cứu đứa bé

Raj Kumar – cha của cậu bé cho biết: “Chúng tôi đã rất cố gắng trong vòng 1 giờ để giải cứu con tôi bằng cách sử dụng dầu ăn để bôi trơn, hi vọng có thể gỡ bỏ được cái nồi áp suất đó ra khỏi đầu con tôi, nhưng vẫn không có kết quả. Chúng tôi càng cố gắng gỡ ra thì cái đầu của con tôi càng đau. Vì vậy, cách cuối cùng là chúng tôi phải sử dụng cưa để cưa bỏ cái nồi.”

Người thợ mộc phải cưa đôi nồi áp suất để cứu đứa bé

Theo Báo Giao thông