Cụ bà 79 tuổi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Một cụ bà tại xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã dành số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đó là cụ bà Lê Thị Trường (SN 1941, ở thôn Lương Bình, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Cụ bà 79 tuổi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 1
Cụ bà Lê Thị Trường ủng hộ 1 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng ngày, cụ Lê Thị Trường xem ti vi, theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Biết tin về lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh, cụ Trường đã gom góp số tiền của con, cháu mừng tuổi cho mình trong dịp Tết vừa qua để tham gia ủng hộ.

Chiều ngày 28/3, cụ Trường đã nhờ người con trai chở đến trụ sở UBND xã Tùng Lâm để trực tiếp trao số tiền ủng hộ đến lãnh đạo chính quyền địa phương.

“Là người cao tuổi, nên việc ủng hộ cho Đảng, Nhà nước chống đại dịch là việc nên làm, tuy không đóng góp được nhiều, chỉ góp được một phần nhỏ như vậy. Tôi mong dịch bệnh sẽ mau chóng được đẩy lùi, để người dân được trở lại cuộc sống bình thường”, cụ bà Lê Thị Trường chia sẻ.

Cụ bà 79 tuổi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 2
Lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp nhận món quà ủng hộ của cụ Trường.

Được biết, gia đình cụ Lê Thị Trường có ba con trai và hai con gái, các con của cụ đều trưởng thành và luôn quan tâm, ủng hộ các phong trào của địa phương.

Trước tấm lòng của cụ Trường, ông Lê Ngọc Thuyết, Chủ tịch UBND và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tùng Lâm đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 1 triệu đồng từ cụ bà Lê Thị Trường.

Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Tùng Lâm cũng đã gửi lời chúc tới cụ Lê Thị Trường, mong cụ sống vui, sống khỏe. Thông qua đây, chính quyền địa phương cũng mong muốn những ngày tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm của người dân để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

“Tôi thực sự ghi nhận tấm lòng cao quý của bà. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, cuộc sống còn khó khăn nhưng thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phát triển như vậy, bà rất lo lắng, muốn gửi chút tiền nho nhỏ của mình để ủng hộ cho chương trình phòng, chống dịch Covid-19”, ông Lê Ngọc Thuyết, Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm chia sẻ.

Cụ bà 79 tuổi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 3
Lãnh đạo xã Tùng Lâm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của cụ Trường.

Cũng theo ông Thuyết, qua chính quyền địa phương, cụ Trường bày tỏ mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm được dập tắt để bà con địa phương cũng như cả nước được sống trong môi trường an toàn; không có ai phải tử vong đáng tiếc.

“Cụ sống nhờ vào con cháu, nhưng tấm lòng tương thân, tương ái, muốn sẻ chia với cuộc chiến chống Covid-19 của cụ rất đáng ghi nhận”, ông Thuyết chia sẻ thêm.

Anh Phạm Xuân Ý, Bí thư Đoàn xã Tùng Lâm chia sẻ: “Khi đến địa phương không ai là không biết cụ. Cụ Trường là cán bộ lão thành, từng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia. Sau khi về hưu, cụ luôn luôn quan tâm đến các phong trào của địa phương, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, các phong trào tại địa phương cụ luôn cùng với các con tham gia, ủng hộ đầy đủ, nhiệt tình”.

Trước đó, cụ bà Lê Thị Niệm (SN 1942, ở thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã đi xe đạp mang theo lá thư và 1 triệu đồng đến UBND xã để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ bà 79 tuổi dùng tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - 4

Trong nội dung lá thư trình bày, trong chiến tranh, chồng, em, con và chị của cụ đã hy sinh. Trong hòa bình năm 1983, 1984, Nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình cụ cũng đã tình nguyện bán thóc mua công trái.

"Ngày nay dịch lại đến, tôi tuy đã già rồi không làm được gì, nay con cháu cho tôi ít quà, tôi lại cống hiến cho Nhà nước số tiền là 1.000.000 đồng (1 triệu đồng). Tuy chưa nhiều nhưng tấm lòng của tôi, mong được ban lãnh đạo các cấp nhận cho tôi”, cụ Niệm trình bày trong thư.

Hành động của cụ Niệm và cụ Trường là những tấm gương sáng cho con cháu, cũng như thế hệ trẻ noi theo; đồng thời sẽ tạo thêm tinh thần, động lực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Duy Tuyên