Cộng đồng chung tay cùng mang lại ngày 1/6 đầy ý nghĩa

(Dân trí) - 1/6 này, không chỉ hàng trăm trẻ em có cơ hội được vui chơi tại KizCity mà nhiều làng trẻ, mái ấm tình thương cũng sẽ nhận được thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết nhờ vào chương trình “Cùng Grab Chung Tay, Mang Bé Ngày Vui”.

Chương trình “Cùng Grab Chung Tay, Mang Bé Ngày Vui” với mục tiêu chính tạo ra sân chơi bổ ích trong ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cho các trẻ em khó khăn đã chính thức khép lại. Đọng lại từ đó là thành công rất lớn nhờ vào tấm lòng yêu thương cao cả, công sức đáng quý từ cộng đồng.

Chỉ trong vòng 1 tháng phát động, chương trình do Grab thực hiện đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ to lớn. Với cơ chế đóng góp đơn giản - khi khách hàng nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ gửi 5000 đồng vào quỹ từ thiện của chương trình – hiện số tiền quyên góp đã lên đến 1.503.270.000 đồng, tương đương với 300.654 mã code được nhập thành công. Từ đây, hàng trăm em nhỏ khó khăn đã nhận được vé tham quan và vui chơi miễn phí tại trung tâm KizCiti trong ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6/2018.

Kết quả thu được chỉ sau 1 tháng phát động có thể xem như một thành công cực kì to lớn. Tất cả đều nhờ vào sự hỗ trợ tích cực từ rất nhiều mạnh thường quân và những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với công chúng. Trong số đó có thể kể đến Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ khác như: ca sĩ Thu Minh, diễn viên Ốc Thanh Vân, Thủy Tiên, Đàm Phương Linh,…

Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz như Thu Trang – Tiến Luật, Bình Minh – Anh Thơ cũng chia sẻ cảm nghĩ về số phận của những trẻ em không may mắn. Bản thân đã là cha mẹ và luôn cố gắng dành cho các con những điều tốt đẹp nhất, những ông bố bà mẹ nổi tiếng này không khỏi xót xa khi nhìn thấy cùng là con trẻ mà số phận của các bé lại quá khác nhau. Và chính lý do này đã thúc đẩy họ tích cực kêu gọi cộng đồng ủng hộ cho chương trình.

Những người nổi tiếng chia sẻ những cảm nhận riêng về trẻ thơ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ H’Hen Niê và chương trình
Những người nổi tiếng chia sẻ những cảm nhận riêng về trẻ thơ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ H’Hen Niê và chương trình

Dõi theo dòng trạng thái của những người nổi tiếng, cộng đồng mạng đã không khỏi xúc động khi nhận thấy còn quá nhiều trẻ em không có điều kiện tận hưởng niềm vui. Những bạn trẻ thường hay đi tình nguyện, những người đã có gia đình đều đồng loạt bày tỏ cảm nghĩ rằng mình đã rất may mắn khi có một tuổi thơ hạnh phúc, đồng thời cũng trăn trở về việc làm sao để giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và từ khóa Chung Tay đã trở thành một cơn sóng lan tỏa, thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ đóng góp cho chương trình.

Cộng đồng mạng đồng loạt chung tay tạo ra ngày vui cho các bé
Cộng đồng mạng đồng loạt chung tay tạo ra ngày vui cho các bé

Và như thế, ngày 1/6 năm nay đã diễn ra với ngập tràn niềm vui:

Cộng đồng chung tay cùng mang lại ngày 1/6 đầy ý nghĩa - 3
Cộng đồng chung tay cùng mang lại ngày 1/6 đầy ý nghĩa - 4
Hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 2018
Hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 2018

Hơn nữa, nhờ sự ủng hộ to lớn, chương trình còn có khả năng hỗ trợ các Mái Ấm, Làng Trẻ về các nhu cầu cần thiết. Qua tìm hiểu, ngoài nhu yếu phẩm, mỗi tổ chức thiện nguyện đều gặp phải những vấn đề riêng trong việc duy trì hoạt động. Vì thế, sự đóng góp kịp thời này chắc chắn sẽ hỗ trợ họ phần nào trong hành trình ý nghĩa mang lại cuộc sống tốt hơn cho trẻ em cơ nhỡ.

Một trong những nơi được Grab hỗ trợ là Mái ấm Thiện Duyên – nơi đang cưu mang hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quy mô hiện tại là thách thức khi số lượng trẻ em được nhận nuôi ngày càng nhiều, vì vậy Grab quyết định sẽ hỗ trợ chi phí cho việc mở rộng mái ấm, giúp nhiều trẻ em có điều kiện sống tốt hơn.

Các em ở Mái ấm Thiện Duyên sẽ được ở trong một nơi khang trang và rộng rãi hơn trong tương lai
Các em ở Mái ấm Thiện Duyên sẽ được ở trong một nơi khang trang và rộng rãi hơn trong tương lai

Điểm đến tiếp theo là Làng may mắn. Nơi này đang nuôi dưỡng nhiều em trong độ tuổi đi học, và hỗ trợ học nghề cho các em trong tương lai. Vì vậy Grab đã trích từ quỹ của chương trình để sửa sang, trùng tu lại các lớp học cũ cũng như trang bị các dụng cụ học tập thiết yếu để các em có điều kiện phát triển.

Tiếp đến, Hệ thống Làng Trẻ SOS cũng nằm trong lộ trình tài trợ của chương trình. Làng Trẻ sẽ nhận được khoản tiền đầu tư 34 dàn máy tính và các thiết bị khác với chức năng phù hợp, hỗ trợ cho việc tiếp cận công nghệ thông tin, mở rộng kiến thức cho các em nhỏ.

Những mái ấm sẽ nhận được những khoản hỗ trợ cần thiết, những em nhỏ sẽ có cơ hội tận hưởng ngày vui. Sự chung tay của cộng đồng cho ngày 1/6 năm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn khi không chỉ đem lại hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà tinh thần vô giá. Qua chương trình, chắc chắn, không chỉ các em nhỏ mà ngay cả những người cùng chung tay giúp đỡ đều sẽ có được một ký ức ý nghĩa và cái nhìn về cuộc sống lạc quan hơn.

PV