Con bắt mẹ làm con tin!

(Dân trí) - Muốn đứng tên làm chủ ngôi nhà của bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ ở Thượng Hải, Trung Quốc lập mưu bắt cóc mẹ đẻ làm con tin trong 30 giờ.

Người đàn ông có tên Dai đã tranh chấp với bố đẻ vì hai vợ chồng Dai đòi đứng tên làm chủ ngôi nhà của bố mẹ. Một ngày tháng Giêng, đôi vợ chồng trẻ này bắt cóc bà mẹ để bắt bà trao quyền sở hữu tài sản cho mình.

 

Bà mẹ cố gắng chạy trốn hai lần nhưng đều bị con trai bắt lại. Dai trói tay chân bà mẹ lại để không cho bà chạy trốn. Sau đó còn dùng dao dí vào cổ bà để đe dọa.

 

30 giờ sau, cảnh sát phá được âm mưu bắt cóc này và giải cứu được bà mẹ.

 

N.H

Theo ChinaDaily