Có gì ở món ăn vặt đắt ngang ngửa... một chiếc xe hơi?

(Dân trí) - Bỏ ra gần 600 triệu đồng, số tiền đủ mua một chiếc xe hơi, chỉ để thưởng thức... một món ăn vặt! Nghe có vẻ rất điên rồ nhưng sự thật là có không ít đại gia vẫn đang “xếp hàng” để chờ được ăn chiếc bánh Taco đắt nhất thế giới.

Resort “Grand Velas Los Cabos” của Mexico chính là nơi phục vụ chiếc bánh taco đắt đỏ nhất thế giới. Trái ngược với hình ảnh của một món ăn vặt rẻ tiền truyền thống của người dân Mexico, cực phẩm bánh Taco mà Grand Velas Los Cabos mang đến cho khách hàng lại được chế biến bằng những nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất.

Cụ thể, phần vỏ bánh không chỉ có bột ngô mà còn chi chít bụi vàng. Trong khi đó, nhân bánh là sự góp mặt của những “cái tên” chỉ xuất hiện trong thực đơn của giới thượng lưu như: phô mai nấm truffle đen, thịt bò Kobe, trứng cá tầm muối và đương nhiên là cả vàng lá dát mỏng.

Có gì ở món ăn vặt đắt ngang ngửa... một chiếc xe hơi? - 1

Để được thưởng thức món ăn tuyệt hảo này, mỗi thực khách sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến 25.000 USD (xấp xỉ 570 triệu đồng), mức giá tương đương với một chiếc xe hơi tầm trung. Dẫu vậy, không ít đại gia lắm tiền nhiều của trên thế giới, vẫn đang “xếp hàng” để chờ được thưởng món ăn vặt đắt một cách "điên rồ" này.

Cùng khám phá chiếc bánh Taco đắt nhất thế giới trong video dưới đây:

Có gì ở món ăn vặt đắt ngang ngửa một chiếc xe hơi?

Minh Nhật

Theo Thrillist