Chồng trút giận bằng cách đổ đầy bê tông vào... xe hơi của vợ

(Dân trí) - Một người đàn ông đến từ thành phố St Petersburg, Nga, quyết định “dạy” vợ bài học nhớ đời bằng cách đổ đầy bê tông vào trong xe hơi yêu quý của vợ.

Giận vợ, người đàn ông đổ đầy bê tông vào xe hơi yêu quý của vợ

Đoạn video được quay bằng điện thoại ghi cảnh người đàn ông hướng dẫn chiếc trộn hỗn hợp xi măng đổ bê tông vào bên trong một chiếc xe hơi. Ngay lập tức, đoạn video gây sốt trên mạng xã hội, vượt qua ngoài lãnh thổ Nga, khiến người xem không thể không đặt câu hỏi về hành động kỳ quặc.


Người đàn ông trút giận bằng cách đổ bê tông vào xe hơi của vợ

Người đàn ông trút giận bằng cách đổ bê tông vào xe hơi của vợ

Theo lời kể của người đàn ông trong video, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa anh và vợ đang gặp nhiều trục trặc. Sau đó, người vợ tự ý đổi họ của mình sang tên của một siêu thị địa phương để nhận chương trình khuyến mại mà không hỏi ý kiến chồng.

Được biết, chuỗi siêu thị Veniy đề nghị trả 50.000 rúp (880 USD) mỗi tháng cho các khách hàng trung thành đổi tên sang thương hiệu của họ. Và người vợ của người đàn ông nọ quyết tận dụng mọi ưu đãi mà không hỏi trước ý kiến chồng mình.

Nhiều người hiếu kỳ đứng xem hành động lạ
Nhiều người hiếu kỳ đứng xem hành động lạ

Người đàn ông quyết định “dạy” vợ một bài học nhớ đời. Anh lái xe tới siêu thị Veniy gần đó. Nhận ra chiếc xe hơi quen thuộc của vợ, người này cho xe trộn xi măng đổ đầy bê tông vào trong xe. Người đàn ông cho biết, vợ vốn là người rất yêu quý chiếc xe. Cô luôn giữ xe sạch bóng cả trong lẫn ngoài. Điều này khiến anh nảy ra ý tưởng “trừng phạt”.

Bên trong xe hơi đầy ắp bê tông
Bên trong xe hơi đầy ắp bê tông
Bê tông còn tràn cả ra ngoài
Bê tông còn tràn cả ra ngoài

Một số người cho rằng, có thể đây là cách chuỗi siêu thị Veniy quảng bá hình ảnh của mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ với hành động kỳ quặc trên. Họ cáo buộc người đàn ông có thể bị phạt nặng vì tội phá hủy tài sản cá nhân người khác. Hiện vẫn chưa thấy người vợ lên tiếng về chuyện này.

Huy Hoàng

Theo Od