Choáng với thân hình khổng lồ của thiếu niên 19 tuổi cao gần 2,4m

(Dân trí) - Một thiếu niên 19 tuổi người Mỹ đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là “thiếu niên cao nhất thế giới” với chiều cao lên đến 2,33m và chiều cao của thiếu niên này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng phát triển.

Broc Brown, 19 tuổi, sống tại thành phố Jackson (bang Michigan, Mỹ) đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là “Thiếu niên cao nhất thế giới” với chiều cao 2,33m. Hiện tại chiều cao của Brown vẫn có xu hướng tăng thêm và nhiều khả năng Brown sẽ chiếm ngôi của người cao nhất thế giới hiện nay, Sultan Kosen đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với chiều cao 2,51m.

Broc Brown sở hữu chiều cao vượt trội so với những thành viên trong gia đình
Broc Brown sở hữu chiều cao vượt trội so với những thành viên trong gia đình

Theo mẹ của Brown thì thiếu niên này đã có chiều cao vượt trội từ khi còn là một đứa trẻ và trung bình Brown tăng thêm 6cm mỗi năm. Khi bắt đầu đi nhà trẻ, Brown đã có chiều cao lên đến 1,57m và khi vào cấp hai, cậu bé này cao 1,82m. Cậu đạt chiều cao 2,13m khi bắt đầu bước vào cấp 3.

Chiếc ghế sofa, bà ngoại (trái) và mẹ (phải) của Brown đều trở nên nhỏ bé với kích cỡ của thiếu niên này
Chiếc ghế sofa, bà ngoại (trái) và mẹ (phải) của Brown đều trở nên nhỏ bé với kích cỡ của thiếu niên này

Sở dĩ Brown có chiều cao khác thường như vậy vì cậu mắc hội chứng Sotos, hay còn gọi là hội chứng não khổng lồ. Hội chứng này xuất hiện với tỷ lệ 1/15.000 người. Các bác sĩ đã phát hiện ra Brown mắc hội chứng này từ năm 5 tuổi và dự đoán rằng Brown sẽ không thể sống lâu hơn tuổi thiếu niên. Tuy nhiên mới đây các bác sĩ cho biết Brown có thể có tuổi thọ bình thường như những người khác khi trải qua tuổi thiếu niên, dù vậy cậu vẫn sẽ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe.


Brown có kích cỡ vượt trội so với các bạn từ khi còn nhỏ

Brown có kích cỡ vượt trội so với các bạn từ khi còn nhỏ

Với chiều cao khác thường của mình, Brown sẽ khiến trái tim gặp khó khăn hơn khi phải bơm máu đi khắp cơ thể, độ cong của xương sống cũng bị ảnh hưởng. Brown cũng thường xuyên bị đau lưng và đầu gối một cách nghiêm trọng do sức nặng của cơ thể, tuy nhiên do Brown sinh ra với dị tật chỉ có một quả thận nên cậu không thể uống thuốc giảm đau, điều này khiến Brown phải tự chịu đựng cơn đau của mình.

Ngay cả những vận động viên bóng rổ thua kém về chiều cao với Brown
Ngay cả những vận động viên bóng rổ thua kém về chiều cao với Brown

Việc sở hữu một thân hình quá cỡ cũng khiến Brown gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là lựa chọn các vật dụng cá nhân. Tất cả trang phục của Brown, từ áo, quần đến tất đều phải được đặt làm riêng.

Brown cũng phải có giường ngủ và ghế ngồi đóng riêng để phù hợp với kích thước của mình và tất cả đều đắt.

Lựa chọn khó khăn nhất của Brown đó là những đôi giày vừa với bàn chân khổng lồ. Những đôi giày bình thường trong cửa hàng đều không thể vừa được chân của Brown. Do vậy gia đình Brown phải nhờ đến Feetz, một công ty giày tại Mỹ chuyên tạo ra những đôi giày bằng công nghệ in 3D để tạo ra những đôi giày vừa với cỡ chân của Brown. Dĩ nhiên mức giá của những đôi giày này cũng đắt hơn rất nhiều so với những đôi giày thông thường.

Choáng với thân hình khổng lồ của thiếu niên 19 tuổi cao gần 2,4m - 5

Giờ đây cuộc sống của Brown đã trở nên vui vẻ hơn khi mà cậu biết rằng mình sẽ có tuổi thọ bình thường, dù vậy vẫn còn một câu hỏi mà ngay cả các bác sĩ vẫn không thể trả lời được là bao giờ thì Brown ngừng cao và cậu sẽ đạt được độ cao tối đa bao nhiêu?

Choáng với thân hình khổng lồ của thiếu niên 19 tuổi cao hơn 2,4m

Nhi Nguyễn
Theo DM/BTV