Chào đời bằng tinh trùng đông lạnh 22 năm

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng tại bang Bắc Carolina, Mỹ đã vô cùng hạnh phúc khi chào đón đứa con gái được sinh ra khỏe mạnh từ tinh trùng đông lạnh cách đây 22 năm.

Chào đời bằng tinh trùng đông lạnh 22 năm - 1
Vợ chồng Biblis hạnh phúc bên cô con gái bé bỏng.
Chris Biblis từng được điều trị bệnh bạch cầu từ năm 13 tuổi đến năm 18 tuổi. Vào năm 1987, khi đó Biblis 16 tuổi, các bác sĩ đã khuyên gia đình bệnh nhân lưu giữ tinh trùng dài hạn do phương pháp điều trị bằng tia xạ có thể khiến Biblis vô sinh.

Tinh trùng của Biblis đã được lưu giữ kể từ tháng 4/1986 và ca thụ thai thành công được tiến hành vào tháng 6/2008.

Chào đời bằng tinh trùng đông lạnh 22 năm - 2
Ông bố Biblis và con gái Stella Biblis.
Giờ đây, ông bố Biblis, 38 tuổi, đang vui mừng không kể xiết trước sự ra đời của con gái sau khi các bác sĩ đưa tinh trùng đông lạnh vào trứng của người vợ Melodie. Cô bé Stella Biblis đã cất tiếng khóc chào đời hôm 4/4 vừa rồi.

Như vậy, Stella Biblis đã lập kỷ lục là trường hợp đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh từ tinh trùng có thời gian đông lạnh lâu nhất - 22 năm.

“Chúng tôi không thể diễn đạt bằng lời niềm vui sướng từ khi cuộc đời tôi được cứu sống cho tới khi một sinh linh bé bỏng ra đời… Đó thực sự là một phép màu”, Chris Biblis, người đã khỏi bệnh bạch cầu từ năm 18 tuổi, tâm sự.

Chào đời bằng tinh trùng đông lạnh 22 năm - 3
Stella Biblis hồi trẻ.

Thành công này cho thấy phương pháp điều trị vô sinh đã phát triển đáng kể trong 2 thập kỷ qua và cũng chứng minh rằng tinh trùng có thể lưu giữ trong nhiều thập kỷ nếu được bảo quản trong Nitơ lỏng. Kỷ lục trước đó là một em bé đã chào đời từ tinh trùng có thời gian đông lạnh 21 năm.

Ánh Ninh
Theo Times