Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm

(Dân trí) - Không còn cảnh tượng đông đúc, chen chúc như mọi năm, người đến làm lễ cầu an tại Chùa Phúc Khánh vắng vẻ hơn, đặc biệt ai cũng đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trước thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 1

Trái ngược với cảnh tượng đông đúc hàng năm, lễ cầu an vào tối 31/1 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vắng vẻ hơn, người đến dự ngồi gọn gàng trong khuôn viên chùa.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 2

Đặc biệt, giữa thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, người đến dự lễ đều đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 3

Theo đại diện BQL chùa Phúc Khánh, năm nay chùa không làm lễ dâng sao giải hạn như mọi năm mà chỉ tổ chức lễ cầu an. Để hạn chế tình trạng người dân ngồi chen chúc ngoài đường, nhà chùa lên danh sách và chốt số lượng người đến dự.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 4

Các buổi lễ cầu an được tổ chức kéo dài từ mùng 6 đến ngày 11 Âm lịch thay vì chỉ gói gọn vào 1-2 ngày như các năm trước.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 5

Sự thay đổi này được cho là nhằm giảm tình trạng quá tải người dự lễ. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 6

Ngoài ra, thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona cũng là lý do khiến nhiều người lo ngại, hạn chế đến các nơi đông người. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 7

Người dân đeo khẩu trang ngồi làm lễ trong khuôn viên chùa Phúc Khánh. Cảnh tượng chưa từng có so với mọi năm. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 8

Theo thống kê từ BQL chùa Phúc Khánh buổi lễ cầu an tối 31/1, danh sách đăng ký làm lễ tại chùa vào khoảng 3.000 người. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 9

Người làm lễ đeo khẩu trang dâng hương và khấn Phật trong Chùa.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 10

Nổi tiếng linh thiêng bậc nhất Hà Nội trong việc cầu an, giải hạn nên vào tháng Giêng hàng năm, chùa Phúc Khánh luôn thu hút đông các Phật tử đến làm lễ. 

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 11

Lễ cầu an diễn ra trật tự và im ắng khác hẳn với không khí đông đúc, chen chúc mọi năm.

Cảnh tượng chưa từng có: Hàng nghìn người Hà Nội đeo khẩu trang làm lễ cầu an đầu năm - 12

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, Bộ Y Tế mới đây đã ra thông báo, khuyến cáo nếu không thật cần thiết thì không nên đến chỗ đông người. Ngoài ra, Bộ VHTT&DL cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tạm dừng tổ chức các Lễ hội chưa khai mạc. Động thái này được đưa ra nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Hiệp Nguyễn - Toàn Vũ