Cách ứng phó “thông minh” nếu chẳng may bị bệnh ung thư

(Dân trí) - Nếu như ung thư vú là bệnh hàng đầu thường gặp ở phụ nữ Việt, thì ung thư gan được xem là bệnh hàng đầu thường gặp ở nam giới với tỷ lệ trên 20% (trong số các bệnh ung thư). Đáng chú ý, bệnh thường phát hiện giai đoạn muộn khiến tỷ lệ chữa khỏi thấp.

Cách ứng phó “thông minh” nếu chẳng may bị bệnh ung thư - 1

Tuổi đôi mươi đã mắc ung thư vú

Bệnh nhân Hồ Anh V., đang học đại học năm thứ 2 phát hiện ra mình bị ung thư vú giai đoạn 2B sau lần đi khám vì triệu chứng đau nhói mơ hồ và sờ thấy hạch ở ngực. Hiện tại, bệnh nhân V. đang xạ trị tại Bệnh viện K và mới được 6 tháng.

Trường hợp của bệnh nhân Ánh T. ( SN 1995, quê ở Nam Định) phát hiện ung thứ vú vào tháng 8/2017 sau khi đi thăm khám với các biểu hiện bất thường trong cơ thể. Thế nhưng cô không may mắn khi bị ung thư vú phải và di căn đến gan. Hiện bệnh nhân đã ở giai đoạn 4 của ung thư vú.

Theo TS.BS Lê Thanh Đức - Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K cho biết, hiện đang điều trị cho không ít bệnh nhân bị ung thư vú khi tuổi đời còn rất trẻ và rất nhiều trong số đó chưa lập gia đình và có người còn vừa mới bước vào ngưỡng cửa đại học. “Đối với người trẻ, tỉ lệ mắc bệnh ung thư vú phát triển mạnh, nhanh hơn người già, có những đặc điểm riêng chưa lý giải được tại sao, mà là quan sát được. Tốc độ phát triển của tế bào ung thư mạnh hơn, độ ác tính cao hơn, thụ thể nội tiết hay âm tính và thời gian giữ được ổn định bệnh cũng ngắn hơn”, TS Lê Thanh Đức cho hay.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Tổ chức ghi nhận ung thư thế giới (GLOBOCAN), năm 2018 có 164.671 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú chiếm 15.229 ca (9,2%). Trong 5 loại ung thư hay gặp nhất ở nữ giới, ung thư vú đứng vị trí đầu bảng với 43,1/100.000 dân, với tỉ lệ tử vong 12,9/100.000 dân.

Bệnh nhân ung thư gan thường tử vong sau 1 năm phát hiện

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018, ung thư gan là bệnh ung thư gây tử vong đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới, ước tính 782.000 ca tử vong mỗi năm. Bệnh gây tử vong nhanh chóng, đa số các bệnh nhân tử vong trong vòng 1 năm sau chẩn đoán.

Việt Nam nằm trong 'vùng đỏ' về ung thư gan khi thuộc nhóm những nước có tỷ lệ người bị ung thư gan cao nhất thế giới với tỷ lệ mắc bệnh là 23,2/100.000 người ở cả hai giới. Việt Nam có 25.335 ca mắc mới ung thư gan và 25.404 trường hợp tử vong vì bệnh này.

Các bác sĩ cho biết ung thư gan là bệnh khó phát hiện sớm do tiến triển thầm lặng. Ở giai đoạn sớm, bệnh không đưa ra các triệu chứng, sau đó bệnh xuất hiện các triệu chứng khá mờ nhạt nên bệnh nhân cũng dễ nhầm lẫn.Chỉ đến khi khối ung thư trở nên lớn hơn, tức là bệnh ở giai đoạn muộn, các dấu hiệu mới rõ ràng. Khi đó, tỷ lệ chữa khỏi khá thấp.

Những con số giật mình về bệnh ung thư gan ở trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt mỗi khi nghe đến bệnh ung thư gan.

Chủ động phòng bệnh sớm: Điều trị dễ dàng và đỡ tốn kém

Theo các chuyên gia y tế, nếu bệnh ung thư nói chung và ung thư vú, ung thư gan nói riêng được phát hiện sớm thì việc điều trị dễ dàng, thời gian ngắn và đỡ tốn kém hơn. Thậm chí, ở giai đoạn tiền ung thư vú, bệnh nhân chỉ cần phẫu thuật, không cần các phương pháp bổ trợ khác. Đặc biệt, tỷ lệ điều trị khỏi, tỷ lệ sống trên 5 năm tương đối cao.

Để phát hiện bệnh sớm, lời khuyên của các chuyên gia là cần có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, tối thiểu là 1 năm/lần ( đối với những trường hợp có người thân trong gia đình mắc ung thư thì cần tầm soát sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần) để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về mặt sức khỏe.

Đồng thời, cần duy trì lối sống sinh hoạt lành mạnh, nhất là đối với người trẻ tuổi như chế độ ngủ đủ giấc (ngủ 7-8 tiếng/đêm); không thức quá khuya; tránh đồ ăn uống có chất kích thích như cà phê, rượu bia hay đồ ăn chiên rán quá nhiều; tăng cường lối sống vận động…

Đặc biệt, cần chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng tài chính cho bản thân bằng việc chủ động tham gia gói bảo hiểm y tế sức khỏe phù hợp cả về chi phí lẫn quyền lợi đi kèm để đối phó với bệnh tật không mong muốn có thể xảy đến trong cuộc sống. Tháng 05/2019 vừa qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã cho ra mắt chính thức sản phẩm bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo - CI. Đây được xem như là sự đầu tư thông minh và đang được nhiều người sử dụng, nhất là các bạn trẻ. Bởi chỉ với từ vài chục ngàn đồng phí/1 năm, khi không may phát hiện bệnh ung thư, mức chi trả có thể lên đến tối đa 200 triệu đồng tiền mặt sẽ giúp người bệnh hoàn toàn tự tin chọn bác sĩ giỏi, cơ sở y tế chuyên khoa có uy tín để điều trị cũng như được hỗ trợ những ngày nằm viện điều trị.

Gói bảo hiểm 10 loại bệnh hiểm nghèo được Bảo hiểm Bảo Việt chi trả với mức quyền lợi tối đa lên đến 200 triệu đồng

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là sản phẩm mới của Bảo hiểm Bảo Việt, chính thức được triển khai bán duy nhất qua kênh online baovietonline.com.vn. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo sẽ giúp khách hàng chuẩn bị quỹ dự phòng cho 10 bệnh hiểm nghèo không lường trước, có thể ập đến bất cứ lúc nào bao gồm:  

1. Các bệnh Ung thư nghiêm trọngđơi

2. Nhồi máu cơ tim cấp tính

3. Đột quỵ nghiêm trọng

4. Hôn mê

5. Suy thận mãn tính

6. Bệnh phổi giai đoạn cuối

7. Cấy ghép các bộ phận nội tạng chính/ tủy xương

8. Suy gan giai đoạn cuối

9. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

10. Liệt

Khách hàng sẽ được sẻ chia gánh nặng tài chính cho các chi phí điều trị với những quyền lợi nổi bật sau: Chi trả toàn bộ 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm không may bị chẩn đoán mắc 1 trong các bệnh kể trên. Phí bảo hiểm phù hợp với khả năng chi trả của mọi người, chỉ từ 49.000 đồng/người/năm, với mức trách nhiệm tối đa lên tới 200.000.000 đồng.

Đối tượng tham gia từ 18 – 55 tuổi và tái tục đến 60 tuổi. Xem chi tiết tại đây.