Cả gia đình kiện nhau vì món tiền trúng xổ số hơn 88 tỷ đồng

(Dân trí) - Món tiền trúng xổ số lên tới 4 triệu USD chắc hẳn là niềm mong ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, nó lại là khởi nguồn của những tranh chấp, cãi vã trong gia đình một người đàn ông Hàn Quốc.

Một người đàn ông đến từ Paju, Hàn Quốc, may mắn trúng xổ số quốc gia với tổng trị giá giải thưởng lên tới 4 triệu USD (hơn 88 tỷ đồng). Trước đó, người đàn ông 58 tuổi làm nghề công nhân xây dựng đã li dị vợ. Anh cho rằng, mình sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì về việc chia tài sản. Tuy nhiên, chính hai thành viên trong gia đình gồm mẹ đẻ và cô con gái ruột lại là người bắt đầu những cuộc tranh chấp xung quanh món tiền thưởng khổng lồ này.

Một người đàn ông Hàn Quốc may mắn trúng xổ số với tổng giải thưởng lên tới 4 triệu USD
Một người đàn ông Hàn Quốc may mắn trúng xổ số với tổng giải thưởng lên tới 4 triệu USD

Mẹ người đàn ông 58 tuổi yêu cầu con trai mình phải mua cho bà căn hộ mới và chi trả các khoản trợ cấp. Bà cho rằng mình xứng đáng nhận được một nửa khối tài sản kia bởi đã “chăm lo cho con từ khi còn tấm bé”. Trong khi đó, cô con gái ruột của người đàn ông cũng lên tiếng yêu cầu bố cho mình một khoản riêng. Lý do cô đưa ra là trước đó, cô dành nhiều thời gian thay bố chăm sóc cho bà nội.

Cả gia đình kiện nhau vì món tiền trúng xổ số hơn 88 tỷ đồng - 2

Mọi tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông này quyết định chuyển tới một thành phố khác mà không hề báo cho các thành viên trong gia đình. Người mẹ và cô con gái rất bất mãn. Họ quyết truy lùng tìm ra địa chỉ nơi ở mới của người đàn ông nọ. Do không có khóa vào nhà, thậm chí hai người còn thuê thợ tới khoan cánh cửa để vào nhà.

Bất bình trước những hành động kể trên, người đàn ông trúng số quyết định làm đơn khiếu nại gửi cảnh sát địa phương. Không chịu dừng bước, bà mẹ và cô con gái đứng bên ngoài văn phòng thành phố để biểu tình. Họ cho biết, người đàn ông này đã bất chấp tất cả để gạt bỏ trách nhiệm làm con và làm cha trong gia đình kể từ khi trúng số.

Huy Hoàng

Theo RK