Trung Quốc

Bới 13 tấn rác, tìm được vật quý 380 triệu đồng

8 người cùng lục tung 13 tấn rác nhưng chỉ có 1 người mắt tinh và tìm thấy vật quý.

Các công nhân vệ sinh đã bới 13 tấn rác để giúp tìm nhẫn cho một người phụ nữ
Các công nhân vệ sinh đã bới 13 tấn rác để giúp tìm nhẫn cho một người phụ nữ

Một phụ nữ Trung Quốc đang rất biết ơn các công nhân vệ sinh sau khi họ giúp cô tìm thấy chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm nghìn USD.

Hôm thứ hai đầu tuần, người phụ nữ họ Xia vô tình vứt chiếc nhẫn vào túi rác trong khi đang dọn nhà ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Xia nói chiếc nhẫn trị giá khoảng 110.000 nhân dân tệ (gần 380 triệu đồng), theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Sau khi nhận ra mình đã vứt nhẫn vào túi rác, Xia nhanh chóng chạy đến văn phòng của cơ sở dọn vệ sinh địa phương để báo cho các nhân viên.

Cô ấy đã đến kịp. Ông Chen Yangzhou, giám đốc văn phòng, lúc đó nói rằng tất cả rác thải thu được từ khu phố của cô vừa được phân loại và chưa vận chuyển đến nhà máy đốt.

Vì cơ sở xử lý rác thải đã đóng cửa vào thời điểm Xia đến, ông Chen nói với cô hãy trở lại vào sáng mai. Chen cũng dặn nhân viên an ninh đứng trông đống rác để đảm bảo không ai mang nó đi đốt.

Sáng hôm sau, 8 công nhân của cơ sở này lục tung 13 tấn rác thải. Sau hai giờ tìm kiếm, một người tìm thấy chiếc nhẫn kim cương quý báu. Người công nhân mắt tinh được xác định là Yang Zhenglong.

Xia nói: "Tinh thần hào hiệp của họ còn có giá trị hơn chiếc nhẫn của tôi”.

Xia vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn có giá khoảng 110.000 nhân dân tệ (gần 380 triệu đồng)
Xia vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn có giá khoảng 110.000 nhân dân tệ (gần 380 triệu đồng)
Bới 13 tấn rác, tìm được vật quý 380 triệu đồng - 3

Theo Trà My

Dân Việt/SCMP