Bệnh nhân có sỏi thận to bằng quả trứng

Bệnh viện Xanh Pôn vừa tiếp nhận một bệnh nhân có sỏi thận to bằng quả trứng vịt. Bệnh nhân là Đặng Văn Ngọ (62 tuổi, ở Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng 2 bên.

Bệnh nhân có sỏi thận to bằng quả trứng - 1

Chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị sỏi thận trái và sỏi niệu quản phải nhưng chưa có biểu hiện suy thận. Được biết, bệnh nhân đã phát hiện sỏi thận cách đây 20 năm nhưng tự điều trị bằng thuốc nam, ngoài ra còn bị các cơn đau thắt ngực không ổn định, viêm loét dạ dày.

Sau khi thăm khám, chẩn đoán nếu không phẫu thuật lấy sỏi ngay, nguy cơ bệnh nhân bị suy thận và mất chức năng của thận cao, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn đã tiến hành phẫu thuật lấy ra viên sỏi thận rất lớn, có kích thước lên tới 6,1x5cm -  tương đương 1 quả trứng vịt.

Theo An ninh Thủ đô