Ai sẽ mua viên đá sapphire lớn nhất thế giới giá 300 triệu USD?

(Dân trí) - Viên đá sapphire ngọc bích lớn nhất thế giới đang được rao bán bán với mức giá bằng giá của 3 căn hộ penhouse hạng sang tại toà One57 nổi tiếng toạ lạc ở trung tâm sầm uất New York, Mỹ.

 


Viên đá ngọc bích được rao bán với giá 300 triệu USD.

Viên đá ngọc bích được rao bán với giá 300 triệu USD.

Tay buôn nữ trang người Sri Lanka đang là chủ sở hữu của viên đá sapphire “Ngôi sao của Adam - The Star of Adam”. Và giới truyền thông Mỹ đưa tin người đàn ông này đã quyết định bán viên đá sappire lớn nhất thế giới này với giá “cao chót vót” 300 triệu USD. Người này từ chối tiết lộ danh tính vì lo sợ sẽ bị giết hại để lấy trộm viên đá.

Người này đã mua lại viên ngọc bích có trọng lượng 1.404,49 carat với một số tiền không được tiết lộ từ một người buôn nữ trang ở Sri Lanka. Mặc dù người đàn ông này cho biết ban đầu viên ngọc bích đáng giá 100 triệu USD,  nhưng nay giá trị của nó lên tới gấp 3 số vốn ban đầu mà ông bỏ ra, tức 300 triệu USD.

Câu hỏi đặt ra liệu ai sẽ mua viên đá “khủng” này với mức giá gần bằng cả gia tài 385 triệu USD của cặp đôi nổi tiếng Angelia Jolie và Brad Pitt.


Viên kim cương mua tặng cháu gái 7 tuổi của tỷ phú người Trung Quốc trị giá 48,4 triệu USD.

Viên kim cương mua tặng cháu gái 7 tuổi của tỷ phú người Trung Quốc trị giá 48,4 triệu USD.

Trước đó, một kim cương xanh có tên “Blue Moon of Josephine” đã tạo ra cơn sốt giá khi tỷ phú người Trung Quốc Joseph Lau đã chi 48,4 triệu USD để mua tặng cho cháu gái Josephine mới chỉ có 7 tuổi. Đây được xem là viên kim cương đắt nhất từng được bán.

Khôi Linh