8 dấu hiệu bạn đã vượt qua nỗi đau để yêu thêm lần nữa

(Dân trí) - Bạn nghĩ rằng mình không còn muốn yêu thêm một lần nào nữa. Bạn mất niềm tin và sợ hãi cảm giác đau đớn khi chia tay. Nhưng sẽ đến một lúc bạn lại sẵn sàng mở rộng trái tim cho dù bạn không nhận thấy điều này.

1. Quá khứ không còn làm bạn đau buồn

Những giọt nước mắt đã ngừng rơi khi bạn gặp lại người yêu cũ, nỗi tức giận biến mất từ lâu. Bạn bắt đầu nhìn quá khứ với thái độ dịu dàng hơn và nhớ nhiều hơn đến những hạnh phúc mà bạn đã có.

Tất cả những dấu hiện trên nói rằng bạn đã đi qua những cảm xúc đau buồn, không còn bị các kí ức buồn bã đeo bám mỗi ngày. Bạn dã bắt đầu chú ý đến tương lai và xây dựng các mối quan hệ mới.

8 dấu hiệu bạn đã vượt qua nỗi đau để yêu thêm lần nữa - Ảnh 1.

2. Bạn không sợ cô đơn

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bạn chưa bao giờ sẵn sàng một mối quan hệ mới như lúc này khi bạn nghĩ mình chưa sẵn sàng cho nó. Đó là vì ngay bây giờ, bạn không còn cảm thấy buồn vì độc thân nữa, bạn không ngồi nhà chờ đợi tình yêu, bạn không kiểm tra điện thoại liên tục xem có tin nhắn mới nào không. Thay vào đó, bạn lấp đầy cuộc sống của mình với những điều mà bạn yêu thích.

3. Bạn có các sở thích và bạn bè riêng

Khi có người yêu, chúng ta bắt đầu tiếp nhận sở thích của người kia. Khi chia tay, những sở thích này vẫn còn ở lại. Sau đó một thời gian, bạn nhận ra xem thể thao không phải điều mà bạn thật sự thích trong khi chiếc máy ảnh cũ kĩ của bố lại là thứ mang đến niềm cảm hứng thật sự. Bạn bắt đầu làm những gì mình thích và những việc bạn luôn muốn thử làm.

Bên cạnh đó, bạn có những người bạn riêng để gặp gỡ. Bạn đang sẵn sàng cho mối quan hệ mới khi cuộc sống của bạn không còn chỉ tập trung cho một người.

8 dấu hiệu bạn đã vượt qua nỗi đau để yêu thêm lần nữa - Ảnh 2.

4. Bạn không chỉ sẵn sàng đón nhận tình yêu, bạn còn sẵn sàng trao tặng nó

Khi độc thân, bạn có cơ hội để hâm nóng một nửa trái đất bằng sự dịu dàng và vẻ đẹp của mình. Bây giờ bạn hiểu rằng, không chỉ bạn muốn được ôm và chia sẻ, bạn cũng muốn ôm một ai đó và chia sẻ cùng với họ.

5. Bạn dễ dàng nhìn các cặp đôi khác

Bạn đã có thể ngắm nhìn các cặp đôi đang yêu mà không còn rơi nước mắt. Bạn không còn ghen tị với những người bạn đang hạnh phúc với nửa kia bởi vì bạn biết rằng, ngày đó cũng sẽ đến với bạn.

6. Bạn muốn hẹn hò

Ý nghĩ phải nói về mình và tìm hiểu về người khác không còn khiến bạn thấy chán nản nữa. Thay vào đó, nó khiến bạn thấy thích thú. Điều đó là vì thời gian đau buồn đã qua, bạn lại cảm thấy mình duyên dáng và đầy hấp dẫn.

8 dấu hiệu bạn đã vượt qua nỗi đau để yêu thêm lần nữa - Ảnh 3.

7. Khả năng nói "Không"

Với tất cả khoảng thời gian một mình, bạn học được cách vạch ra ranh giới. Bạn biết người như thế nào sẽ hợp với mình. Bạn có thể dễ dàng nói "Không" với những ai bạn thấy rằng sẽ chẳng dẫn đến một mối quan hệ tốt đẹp nào. Tốt nhất, hãy lập một danh sách những tính cách mà bạn muốn ở nửa kia.

8. Sẵn sàng thỏa hiệp

Ranh giới của bạn có thể nghiêm ngặt nhưng cùng lúc bạn hiểu rằng sẽ có những điểm ở bạn mà nửa kia không thích. Bạn sẵn sàng thảo luận và có thể thỏa hiệp. Ví dụ, bạn sẵn sàng từ bỏ một vài thói quen xấu, chấp nhận một vài thói quen khác, suy nghĩ cẩn thận hơn về một số điều và thử những thứ mới.

Thảo Nguyên (Theo Brightside)