TPHCM:

100 cặp uyên ương thành đôi trong ngày Lễ Độc lập 2/9

(Dân trí) - Sáng 2/9, trong không khí hân hoan vui mừng của toàn dân, 100 cặp uyên ương đã thành đôi trong một lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân - Thành Đoàn TPHCM… tổ chức.

 

cuoi-1-1441182228615
Ngay trong ngày Tết Độc lập, 100 cặp đôi đã tiến hành lễ cưới tập thể và đến dâng hoa tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước UBND TPHCM

Lễ cưới tập thể lần thứ 9 năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, người dân cả nước đang hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng ngày Tết Độc lập…

Cùng với niềm hân hoan ấy, 100 cặp đôi đã tham gia diễu hành xe hoa qua các tuyến đường trung tâm TPHCM, dâng hoa tượng đài Bác tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thả bong bóng cầu phúc.

 

cuoi-2-1441182228659
Cặp đôi Lê Minh Trí – Trần Thị Hiền vui mừng trong ngày cưới của mình cùng cờ tổ quốc ngay trong ngày quốc khánh

Sau các hoạt động này, 100 cặp đôi về dự lễ cưới tập thể được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center theo nghi thức truyền thống và nhận Giấy đăng ký kết hôn .

Chia sẻ về lễ cưới tập thể - Chương trình thường niên được Thành đoàn TPHCM khởi xướng từ năm 2007 đến nay, ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM, cho biết:  “Chương trình hướng đến việc thể hiện nét văn minh, tiết kiệm trong cuộc sống hiện đại và cũng mong muốn chia sẻ cùng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.  Qua 9 năm triển khai, Lễ cưới tập thể  đã là “ông tơ bà nguyệt” để se duyên cho 517 cặp đôi. Những cô dâu chú rể của các Lễ cưới tập thể  đều còn  trong hoàn cảnh khó khăn,  họ có thể là cán bộ công nhân viên , công nhân, giáo viên và cũng có những chiến sĩ, người khuyết tật … đang sinh sống và làm việc tại TPHCM và một số tỉnh thành lân cận”.

 

cuoi-3-1441182229998
cuoi-4-1441182228691

Sau lễ dâng hoa, 100 cặp đôi cùng nhau diễu hành khắp trung tâm thành phố trước khi về trung tâm tiệc cưới trên 100 chiếc xe đạp điện HKbike Zinger Color

Ông bà Nguyễn Quang Nên – Lã Thị Phương (ngụ Hóc Môn) là song thân phụ mẫu của 1 trong 100 cặp đôi thành hôn trong lễ cưới  tập thể năm 2015. Dự lễ cưới, ông bà đã không dấu nổi niềm vui sướng, chia sẻ: “Lễ cưới tập thể là mô hình tốt khi không chỉ tiết kiệm chi phí tổ chức cưới mà còn rất quy mô, sang trọng và ý nghĩa. Chúng tôi rất biết ơn Ban tổ chức đã thay các bậc phụ huynh có cảnh khó khăn như chúng tôi, đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể cho con cái chúng tôi… Gia đình chúng tôi xin được tri ân các mạnh thường quân, ban tổ chức. Lễ cưới rất tuyệt vời!”.

 

cuoi-6-1441182228898
1 cặp đôi làm dáng chụp hình kỷ niệm khi về đến trung tâm tổ chức tiệc cưới

Còn với vị trí người trong cuộc, cô dâu Vũ Thị Kim Phượng (công nhân) và chú rể Phạm Duy Chúc (thợ chụp ảnh) chia sẻ: “Rất vui và bất ngờ trước những gì mình nhận được từ ban tổ chức. Ban đầu chúng em cũng hơi băn khoăn, lo lắng đôi chút. Song với những gì diễn ra trong thực tế, chúng em cũng như 99 cặp đôi cùng chung lễ cưới tập thể này rất vui sướng. Bởi chúng em không chỉ nhận được những món quà kỷ niệm bằng vật chất, có tiệc đãi bố mẹ hai bên... mà quan trọng hơn, đó là lễ cưới được diễn ra với nghi thức long trọng, ấm cúng. Ngoài song thân hai bên gia đình cô dâu chú rể  thì còn có cả lãnh đạo Thành đoàn cùng một số ban ngành đến cùng chia vui, chia sẻ chúc mừng… Chúng em thật cảm động!”.

cuoi-7-1441182228721
Mọi nghi thức đều được tổ chức đầy đủ, trang trọng và quy mô
cuoi-8-1441182872312
Các cặp đôi được nhận giấy đăng ký kết hôn ngay tại lễ cưới

Được biết, với một khoản phí trách nhiệm 1 triệu đồng /đôi, các cặp đôi trong lễ cưới tập thể sẽ được hỗ trợ 1 bàn tiệc, cặp nhẫn cưới, xe hoa, bánh cưới, chụp ảnh, quay phim, trang điểm, trang phục cưới , cặp gối, phiếu mua sắm ở siêu thị (giá trị 500.000 đồng/phiếu)…

Ngoài ra, các đôi uyên ương còn được tư vấn về dinh dưỡng và khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí; tham gia chương trình huấn luyện “Kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Hành trình hạnh phúc”.

Lễ cưới tập thể

 

Phạm Nguyễn