Xiếc Sài Gòn đem "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú hề" đến Hải Phòng dịp 2/9

(Dân trí) - Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam - Đoàn Xiếc TP HCM sẽ có chuyến lưu diễn tại TP Hải Phòng với vở diễn đã gây tiếng vang của Nhà hát “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú hề”.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” của anh em nhà Grimm, đạo diễn Phi Sơn đã xây dựng kịch bản một vở xiếc với tên “Bạch Tuyết và bảy chú hề” rất vui nhộn.

Vẫn là cốt truyện quen thuộc, nàng công chúa Bạch Tuyết chạy trốn hoàng hậu (dì ghẻ) vào rừng sâu. Thay vì gặp 7 chú lùn, nàng Bạch Tuyết lại có dịp gặp gánh xiếc rong của 7 chú hề. Mỗi khi Bạch Tuyết bị mụ dì ghẻ hãm hại hoặc gặp chuyện buồn, 7 chú hề sẽ trổ tài diễn trò giúp nàng lấy lại nụ cười.

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú hề sẽ dẫn dắt các khán giả nhí vào thế giới cổ tích huyền ảo.
"Nàng Bạch Tuyết và bảy chú hề" sẽ dẫn dắt các khán giả nhí vào thế giới cổ tích huyền ảo.

Với sự dàn dựng, biến tấu tài tình của đạo diễn xiếc Phi Sơn, những màn diễn xiếc: nhào lộn lưới bật, tung hứng, đu dây chồng người trên xe đạp, nhảy dây, xiếc trăn, xiếc khỉ, xiếc chó, ảo thuật… được đưa vào vở xiếc đầy khéo léo dưới sự thể hiện của 7 chú hề.

Cuộc rong chơi của nàng Bạch Tuyết và các chú hề, cùng hình ảnh khu vườn Cổ tích, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, muông thú rừng xanh hoặc ngôi nhà nhỏ xíu của 7 chú hề trong rừng sâu trên nền tuyết trắng phau… sẽ đưa các khán giả nhí đắm chìm vào một thế giới thần tiên huyền ảo, lung linh sắc màu...

Đặc biệt, theo dõi vở xiếc “Bạch Tuyết và 7 chú hề”, khán giả nhí sẽ có cơ hội giao lưu với diễn viên, nghệ sĩ ngay trong vở diễn ở nhiều phân cảnh. Vào vai hoàng tử và Bạch Tuyết là hai nghệ sĩ Phương Đông và Trịnh Thắng, là hai nghệ sĩ trẻ 9x nổi tiếng qua gameshow “Người bí ẩn”. Sau 20 năm xiếc Sài Gòn mới trở lại Hải Phòng vì thế các nghệ sĩ xiếc Phương Nam hy vọng sẽ chinh phục khán giả xứ sở “hoa phượng đỏ”.

Ngoài tiết mục vừa cổ tích vừa hiện đại “Bạch Tuyết và 7 chú hề”, trong dịp này khán giả thành phố “hoa phượng đỏ” cũng sẽ có dịp thưởng thức tác phẩm đồ sộ “Đất phương Nam”, mang đậm dấu ấn dân tộc mà hiện đại. Không chỉ mãn nhãn với các tiết mục xiếc nhào lộn, xiếc thú… khán giả còn được trải nghiệm cuộc sống đặc trưng với hình ảnh cây tre, con thuyền… miền sông nước Nam Bộ.

Xiếc Sài Gòn đem "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú hề" đến Hải Phòng dịp 2/9 - 2

Vở diễn “Đất Phương Nam” là một trong những vở diễn nổi tiếng của Nhà hát đã được đem lưu diễn khắp năm Châu và được khán giả vô cùng yêu thích. NSƯT Phi Vũ cho biết, những diễn viên của chuyến lưu diễn lần này đều là những nghệ sĩ tài năng, đạt nhiều huy chương Vàng, huy chương Bạc trong các cuộc thi xiếc quốc tế và trong nước.

Chương trình sẽ biểu diễn liên tục tại Cung Thể thao thanh niên TP. Hải Phòng với các suất diễn 9g30 sáng, 17h chiều và 20g tối các ngày từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Hà Tùng Long