Vô vàn chương trình hấp dẫn được chuẩn bị cho Hội sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ V

Thị trường sách Hà Nội những ngày đầu tháng 9 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những hoạt động tưng bừng chuẩn bị cho Hội sách Quốc Tế – Việt Nam lần thứ V được tổ chức tại công viên Thống Nhất từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2015.

Được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2015 tại Công viên Thống Nhất, Phố Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp để các công ty sách, các nhà xuất bản tập trung giới thiệu những cuốn sách trọng điểm của đơn vị mình mà còn là cơ hội để hàng triệu độc giả Thủ đô được thỏa mãn nhu cầu đọc của bản thân với hàng ngàn đầu sách mới được phát hành.

Vô vàn chương trình hấp dẫn được chuẩn bị cho Hội sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ V - 1
Hội chợ sách được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hình ảnh minh họa)

Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ V sẽ chính thức khai mạc sau 3 ngày nữa. Và đây là thời điểm mà thị trường sách sôi động trong hàng loạt các chương trình, hoạt động văn hóa được chuẩn bị cho các gian hàng tại Hội chợ.

Dễ nhận thấy, điểm thu hút hàng đầu tại gian hàng của các đơn vị phát hành sách luôn là mức chiết khấu mang đến cho khách hàng. Chính vì vậy nên cho dù hội chợ chưa bắt đầu nhưng không khí Hội sách đã được làm nóng bởi vô vàn thông tin về các mức chiết khấu đã được đăng tải ngập tràn trên các mạng xã hội. Đa số các đơn vị tham gia đều đưa ra mức chiết khấu 30 % nhưng cũng không ít những thương hiệu sách lớn mạnh dạn đưa ra những con số hấp dẫn hơn như công ty sách Đinh Tị (DinhtiBooks) với chương trình “Giảm giá 50%” dành cho toàn bộ sản phẩm đồ chơi thông minh cho trẻ em, hay công ty sách Minh Triết với những đầu sách giảm đến 45% - 50%...

Vô vàn chương trình hấp dẫn được chuẩn bị cho Hội sách Quốc tế – Việt Nam lần thứ V - 2
Hội sách là cơ hội để độc giả mua sách với mức chiết khấu hấp dẫn.

 

Diễn ra vào mùa thu, Hội sách năm nay lại được tổ chức đúng vào dịp năm học mới vừa bắt đầu và Tết Trung thu cho các em thiếu nhi cũng sắp đến. Có lẽ vì vậy nên các bạn đọc nhỏ tuổi cũng trở thành đối tượng được các công ty sách ưu tiên, đặc biệt là ở các đơn vị phát hành chuyên về sách thiếu nhi. Có thể điểm qua một số những chương trình dành riêng cho các em nhỏ tại Hội chợ như: các combo giảm giá cho sản phẩm dụng cụ học tập dành cho các bạn học sinh tiểu học tại gian hàng của nhà sách Tiền Phong hay chuỗi sự kiện và chương trình ưu đãi dành riêng cho tất cả các em nhỏ diễn ra tại gian hàng 7 - 8 – 9 của công ty sách Đinh Tị.

Chuỗi sự kiện DinhtiBooks dành riêng cho các em thiếu nhi nhân dịp Trung Thu cũng là một hoạt động đáng chú ý với các chương trình như: DinhtiBooks tặng sách miễn phí cho các em thiếu nhi nhân dịp Trung Thu; chương trình “Mua một được hai” diễn ra tại gian hàng của dành cho các bạn đọc nhỏ tuổi, các em vừa mua sách vừa được nhận đồ chơi, hoặc mua đồ chơi lại có thể nhận được sách; sự kiện “Khoảnh khắc của bé” với chương trình chụp ảnh miễn phí dành cho các em nhỏ và ba mẹ khi mua sách tại gian hàng của DinhtiBooks với hóa đơn từ 300 ngàn trở lên…

Bên cạnh các sự kiện hướng tới độc giả nhí, thì từ ngày 10/9 tới 14/9, Hội sách cũng sẽ có hàng trăm chương trình và hoạt động khác diễn ra tại khu vực tổ chức sự kiện cũng như các gian hàng của những đơn vị tham gia. Trong đó, nổi bật là các sự kiện như Chương trình giao lưu với tác giả Hungazit về cuốn sách ẩm thực mới phát hành của anh cũng vào ngày 12/9, Sự kiện ra mắt cuốn sách "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" của hai tác giả trẻ Minh Nhật - Gào vào ngày 13/9 hay chương trình Tô màu theo cách của bạn thu hút những "tín đồ" của dòng sách tô màu...

Ngoài những chương trình sôi động diễn ra trong suốt Hội sách thì những cuốn sách được giới thiệu trong Hội chợ lần này cũng là một trong những điều được độc giả chờ đợi nhất. Có thể điểm qua một số tác phẩm là tâm điểm của bạn đọc như: Cuốn sách “Kẻ trăn trở” của tác giả Lương Hoài Nam, bộ sách tranh về gia đình “Chuyện nhà Chim Bổ Luống” do nhà văn Hoàng Anh Tú viết nội dung và minh họa bởi họa sĩ trẻ Hoàng Đậu Xanh, tiểu thuyết “Tháng ngày ước hẹn” – tác phẩm mới nhất của nhà văn Tân Di.