Việt – Nhật hợp tác trong bảo tồn di sản kiến trúc gỗ truyền thống

(Dân trí) – Ngày 12/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hiệp hội Kiến trúc sư và Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế về Kiến trúc gỗ Truyền thống Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất.

Hội thảo đã có sự tham gia đông đủ của các đồng chí đại diện lãnh đạo các Viện, ban, ngành địa phương và Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và quản lí Việt Nam và Nhật Bản đã đến tham dự.

Qua 7 bài tham luận và nhiều ý kiến phát biểu mang tính chuyên môn cao về kiến trúc gỗ truyền thống của Việt Nam và Nhật bản, hội thảo đã nhất trí và đánh giá cao sự tâm huyết cũng như những tri thức phong phú và chia sẻ những thông tin liên quan đến kiến trúc gỗ truyền thống của hai nước trong các bài tham luận.

Việt – Nhật hợp tác trong bảo tồn di sản kiến trúc gỗ truyền thống
Lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế bắt tay hữu nghị với Hiệp hội Kiến trúc sư và Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản sau khi kết thúc hội nghị

Cùng với các bài tham luận, những khuyến nghị, định hướng hợp tác trong tương lai đã được đưa ra liên quan đến kỹ thuật, giải pháp để bảo tồn di sản kiến trúc gỗ truyền thống. Như: hội thảo Kiến trúc Gỗ Truyền thống Việt Nam – Nhật Bản sẽ được tổ chức mỗi năm một lần ở Nhật Bản hoặc ở Việt Nam (tại TP Huế); Hàng năm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ chọn những cán bộ nghiên cứu về kiến trúc gỗ truyền thống để cử qua Nhật Bản tham gia tập huấn đào tạo; 2 bên nhất trí phối hợp tạo một môi trường hợp tác phù hợp nhằm thúc đẩy sự trao đổi về kiến thức chuyên ngành và kỹ thuật từ phía Nhật Bản cho Việt Nam liên quan đến kiến trúc gỗ truyền thống và tu sửa các công trình di tích trong tương lai.

Đại Dương