Vẻ đẹp của non nước Việt Nam qua triển lãm “những miền di sản”

(Dân trí) - Triển lãm “Qua những miền di sản” trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp do các nhiếp ảnh thực hiện từ mọi miền đất nước, giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2018 do Bộ VHTT&DL tổ chức tại Ninh Bình là một hoạt động lớn nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa của đất nước.

Trong khuôn khổ của Lễ hội, nhiều hoạt động lớn về văn hóa như: triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”; hội diễn sân khấu Chèo không chuyên toàn quốc; triển lãm ảnh “Qua những miền di sản”; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Đất và người Ninh Bình”…

Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Xuân Lâm.
Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Xuân Lâm.

Các hoạt động thể thao như: Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc, Giải vô địch quần vợt thanh niên, thiếu niên toàn quốc năm 2018, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VI…; hoạt động về du lịch như tổ chức đoàn khảo sát xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Ninh Bình, tổ chức các tour, tuyến tham quan di sản vùng đất Cố đô…

Triển lãm “Qua những miền di sản” do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với Sở VHTT Ninh Bình tổ chức từ ngày 25/10 đến ngày 4/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình sẽ là một điểm dừng chân của du khách khi đến với Lễ hội.

Triển lãm “Qua những miền di sản” trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp được cung cấp từ các tác giả nhiếp ảnh mọi miền đất nước, giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa, phong tục, tập quán, những nét văn hóa rất đặc trưng của các dân tộc Việt Nam.

Ruộng bậc thang Tây Bắc - Di sản văn hoá Quốc gia.
Ruộng bậc thang Tây Bắc - Di sản văn hoá Quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn triển lãm phần nào giúp cho nhân dân hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, về giá trị của di sản văn hóa Việt Nam - những yếu tố đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới”, BTC triển lãm cho biết.

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài 4000 năm lịch sử dân tộc, tất cả đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới với những di sản được UNESCO vinh danh như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An,

Quần thể danh thắng Tràng An, Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản triều Nguyễn, Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc…

Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.

Và gần đây nhất là Công viên Non nước Cao Bằng được vinh danh ngày 12/4/2018 và sách “Hoàng hoa sứ trình đồ” được vinh danh ngày 30/5/2018.

Bên cảnh những di sản thế giới, đất nước ta có rất nhiều di tích, danh thắng, lễ hội nổi tiếng, được nhiều du khách ghé thăm như: ruộng bậc thang Tây Bắc, Sa Pa Ba Bể, Đà Lạt…

Hà Tùng Long