Trao giải “Những tấm gương bình dị mà cao qúy” lần thứ 8

(Dân trí) - Chiều 1/6 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo công bố kết quả cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 8 (2016-2017) do Báo Quân đội nhân dân tổ chức.

Theo đó, trong thời gian phát động cuộc thi, BTC đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố lễ trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý diễn ra tại Hà Nội sáng 1/6.
Toàn cảnh buổi họp báo công bố lễ trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" diễn ra tại Hà Nội sáng 1/6.

BTC đã lựa chọn hơn 130 tác phẩm đăng trên các ấn phẩm của báo Quân đội nhân dân và lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Đêm trao giải sẽ là chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Ngời sáng những người con trung hiếu”. Chương trình là những câu chuyện cảm động về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đặc biệt là người có công với nước, luôn đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân; về những cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự rổ quốc, nhân dân, thực sự là “công bộc” của dân.

Kết hợp với việc giới thiệu những tấm gương bình dị mà cao quí là các phóng sự sinh động, hấp dẫn, các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và quân đội anh hùng… do các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Lan Anh và ca sỹ trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội biểu diễn.

Chương trình được tổ chức hồi 20 giờ ngày 8/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tại lễ trao giải, BTC sẽ tiếp tục phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 9 (2017 - 2018).

Hà Tùng Long