Thầy trò ngôi trường cũ của Trịnh Công Sơn tưởng nhớ cố nhạc sĩ

(Dân trí) - Đêm 1/4 vừa qua, giảng viên và sinh viên của trường Đại học Khoa học Huế đã cùng nắm tay hát vang những bài hát quen thuộc của cố nhạc sĩ họ Trịnh để tưởng nhớ 14 năm ngày mất của ông (1/4/2001-1/4-2015).

Trường Đại học Khoa học Huế (nguyên là trường Đại học Tổng hợp Huế xưa) là nơi từng ghi dấu những năm tháng dạy nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên đất Huế. Năm nay, để tưởng niệm 14 năm ngày mất của người con tài hoa xứ Huế, Ban chấp hành Đoàn và Hội sinh viên trường đã tổ chức đêm nhạc mang tên “Hành trình nối vòng tay lớn” ngay trong khuôn viên trường với sự tham gia của đông đảo sinh viên và giảng viên.

Hơn 15 ca khúc mà người nhạc sĩ tài hoa đã ghi “dấu chân địa đàng” lên nền nhạc Việt được chính sinh viên, giảng viên nhà trường thể hiện như Diễm xưa, Một cõi đi về, Cát bụi hay Nối vòng tay lớn. Những bài hát có khi mang nỗi niềm buồn thương về cuộc đời, có khi lại mang niềm lạc quan, nhân ái cao cả để vỗ về, dìu dắt con người vượt qua khó khăn của cuộc sống, mang người đến gần người hơn.

Video:


“Với chủ đề ‘Hành trình nối vòng tay lớn’, chúng tôi muốn đây là dịp để kết nối giảng viên, sinh viên trong trường cũng như những người yêu âm nhạc nói chung và nhạc Trịnh nói riêng” – Cô Trần Thị Phương Nhung – đại diện Ban tổ chức chia sẻ. Đêm nhạc đã kết thúc trong niềm hân hoan của giảng viên, sinh viên trường Đại học Khoa học Huế với ca khúc “Nối vòng tay lớn” đầy ý nghĩa.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có khoảng thời gian 2 năm gắn bó với ngôi trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế thuộc Đại học Huế) . Trong thời gian giảng dạy, tín chỉ “Nhạc Trịnh Công Sơn” luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thế hệ sinh viên thời bấy giờ.




Đêm nhạc thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học Huế

Đêm nhạc thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học Huế
Bài

Bài Một cõi đi về do giảng viên và sinh viên trường phối hợp biểu diễn
Những ánh nến lung linh thắp lên tưởng nhớ một người thầy, một người nhạc sĩ tài hoa

Những ánh nến lung linh thắp lên tưởng nhớ một người thầy, một người nhạc sĩ tài hoa
Sinh viên trường Đại học Khoa học Huế thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ một cách trân trọng

Sinh viên trường Đại học Khoa học Huế thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ một cách trân trọng
Sinh viên trường Đại học Khoa học Huế thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ một cách trân trọng

Cô giáo Lê Thị Nguyện (Khoa Địa lý - Địa chất) thể hiện đầy cảm xúc ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thành Nhân – Đại Dương