Kiên Giang:

Sôi nổi lễ hội Dinh Cậu- Phú Quốc

(Dân trí) - Hàng trăm người đã đổ về ven biển Dương Đông (huyện Phú Quốc) cùng tham gia lễ hội Dinh Cậu trong không khí hết sức sôi nổi vào sáng ngày 6/12.

Lễ hội Dinh Cậu (hay là lễ cúng kỳ yên Dinh Cậu) được Ban quản lý di tích, danh tham thắng cảnh Dinh Cậu tổ chức vào ngày 15/10 âm lịch hằng năm.

Người dân đến xem hình ảnh, tư liệu về Dinh Cậu- Phú Quốc.
Người dân đến xem hình ảnh, tư liệu về Dinh Cậu- Phú Quốc.

Tại ngày hội, phần lễ được tổ chức rất trang trọng ngay trong khuôn viên Dinh Cậu. Các chủ tế tiến hành những phần việc như lễ nghinh cậu, lễ yết cậu, lễ chánh tế…vào những giờ khắc nhất định trong ngày 15 và 16/10 âm lịch. Phần lễ nhằm cầu an cho bà con ngư dân biển đảo cũng như được một mùa làm ăn tốt đẹp.

Người dân đến xem hình ảnh, tư liệu về Dinh Cậu- Phú Quốc.
Người dân đến xem hình ảnh, tư liệu về Dinh Cậu- Phú Quốc.
Người dân đến xem hình ảnh, tư liệu về Dinh Cậu- Phú Quốc.
Thực hiện một số nghi thức cúng tế cầu an tại Dinh Cậu với mô hình tàu đánh cá là một vật cúng rất quan trọng.

Trong khi đó, sôi nổi nhất là phần hội với nhiều cuộc thi, trò chơi diễn ra ngay trên biển và trên bờ gần khu vực Dinh Cậu. Các trò chơi thu hút đông đảo người dân tham gia chơi cũng như cổ vũ trong không khí hết sức sôi nổi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng ngày 6/12, hàng trăm người dân của huyện đảo Phú Quốc cũng như du khách đổ về ven biển thị trấn Dương Đông để tham gia cũng như xem đua thuyền trên biển, bắt vịt trên biển, đi cà kheo, đập nồi, nhảy bao bố…

Vui nhộn nhất là trò bắt vịt trên biển. Hàng chục con vịt được mang ra thả trên biển cách bờ chừng vài chục mét và người dân ai cũng có thể bơi ra để bắt vịt mang về nhà. Để bắt được một con vịt cũng chẳng dễ dàng bởi phải vừa bơi vừa bắt trong khi sóng biển đánh liên tục nên có người trắng tay, có người bắt được 2- 3 con. Cả những người lớn, trẻ nhỏ tham gia tranh nhau bắt vịt đã làm khuấy động cả một đoạn ven biển Dương Đông.

Sôi nổi nhất là trò bắt vịt trên biển. Vịt được thả ra biển cách bờ chừng vài chục mét.
Sôi nổi nhất là trò bắt vịt trên biển. Vịt được thả ra biển cách bờ chừng vài chục mét.

Nhiều người dân bơi từ trong bờ ra...
Nhiều người dân bơi từ trong bờ ra...

....cùng tranh nhau bắt vịt.
....cùng tranh nhau bắt vịt.

...và chiến lợi phẩm thu được.
...và chiến lợi phẩm thu được.
...và chiến lợi phẩm thu được.

Quyết liệt đua thuyền trên biển.
Quyết liệt đua thuyền trên biển.

Hấp dẫn đập nồi đất trúng quà.
Hấp dẫn đập nồi đất trúng quà.
Hấp dẫn đập nồi đất trúng quà.

Kịch tính màn nhảy cà kheo.
Kịch tính màn nhảy cà kheo.

Hàng trăm người dân đến tham dự lễ hội Dinh Cậu trong không khí rất sôi nổi.
Hàng trăm người dân đến tham dự lễ hội Dinh Cậu trong không khí rất sôi nổi.

Các trò chơi tại lễ hội Dinh Cậu đã góp phần làm cho không khí của lễ hội thêm vui tươi, phấn khởi và tạo sự đoàn kết gắn bó giữa người dân xứ đảo với nhau cũng như phục vụ du khách đến thăm đảo ngọc.   

                                                                                                Huỳnh Hải - Trí Hòa