Quảng Nam:Trời mưa, vẫn rộn ràng trống lân vui trung thu

(Dân trí) - Tối 18/9, dù trời mưa do ảnh hưởng bão số 8, nhưng tại Hội An, Quảng Nam, hàng ngàn du khách, người dân và các em nhỏ vẫn đổ về Quảng trường Sông Hoài xem thi múa lân vui trung thu.

 

Đây là một trong những hoạt động chính trong chương trình Tết Trung thu 2013 do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức, với sự tham gia của các đội lân của các em học sinh ở các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Tại Quảng trường Sông Hoài, để đảm bảo thời tiết không ảnh hưởng tới cuộc chơi vui Tết Trung thu của các em nhỏ, Ban tổ chức đã phủ bạt che mưa rộng kín sân Quảng trường. Tuy nhiên, cũng không ít người phải mặc áo mưa, che ô đứng xem do lượng người xem quá đông.

Quảng Nam:Trời mưa, vẫn rộn ràng trống lân vui trung thu

Quảng Nam:Trời mưa, vẫn rộn ràng trống lân vui trung thu

Quảng Nam:Trời mưa, vẫn rộn ràng trống lân vui trung thu
Trời mưa, đông đảo du khách, người dân cũng các em nhỏ vẫn đổ về Quảng trường Sông Hoài dự xem múa lân vui trung thu

Hàng chục đội lân gồm các lân, sư được thiết kế bắt mắt, đẹp lấp lánh, với ông địa, dàn trống được các em học sinh ở các trường chuẩn bị khá công phu để tham gia hội thi. Theo thông thường, một đội lân gồm có ít nhất một đầu lân do một người đội múa theo nhịp trống, phía sau là một hai người  phủ mình và đuôi lân. Và nhất định là không thiếu ông địa, nhân vật hài hước luôn song hành với lân hay hoạt náo đám rước.

Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố

Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố

Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố

Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố

Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố
Những màn biểu diễn trống lân tranh tài đặc sắc của các em học sinh thành phố

Màn trình diễn lân sư rồng của câu lạc bộ võ thuật thành phố

Màn trình diễn lân sư rồng của câu lạc bộ võ thuật thành phố

Màn trình diễn lân sư rồng của câu lạc bộ võ thuật thành phố
Màn trình diễn lân sư rồng của câu lạc bộ võ thuật thành phố

Biểu diễn múa lân và xem múa lân (ở địa phương còn gọi là múa thiên cẩu) thực sự là một niềm vui không thể thiếu của các em nhỏ trong dịp Tết trung thu. Trong những ngày Tết trung thu, nhất là trong 2 ngày 14 và 15/8 âm lịch, các đám múa lân diễu hành quanh phố như một phong tục mang điềm lành đến mỗi nhà. Những đội lân tài nghệ sẽ được lĩnh thưởng của các nhà dân. Phần thưởng thường được treo trên cân nên lân phải tài tình mới tìm cách đoạt thưởng một cách đẹp mắt và ngoạn mục.

Các đội lân tham gia hội thi đều của các em nhỏ thành lập đội lân để múa vui trung thu là chính. Bên cạnh các đội lân dự thi với những điệu múa có thể còn vụng về nhưng ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em học sinh nhỏ tuổi, là các màn biểu diễn lân sư hoành tráng của các đội lân của các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng du khách, người dân và các em nhỏ ở thành phố đã có một đêm vui Tết trung thu rộn ràng với trống lân ở Quảng trường Sông Hoài.

Khánh Hiền