Quảng Bình: Chợ Tết quê giữa lòng di sản

(Dân trí) - Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tổ chức chợ Tết quê với chủ đề “Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa” trong những ngày đầu năm mới. Phiên chợ đã mang đến cho du khách không khí ấm áp, rạo rực của ngày xuân ở các vùng thôn quê Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 Trung tâm du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức phiên chợ Tết quê. Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương đến với du khách. Phiên chợ này sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 6/1 âm lịch.

Chợ Tết quê tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Chợ Tết quê tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Ông Đồ cho chữ tại phiên chợ
Ông Đồ cho chữ tại phiên chợ

Phiên chợ lần này đã thu hút được rất đông du khách trong và ngoài nước tham gia khi tái hiện lại hình ảnh chợ Tết quê độc đáo với đầy đủ hương vị và màu sắc. Mang đến cho du khách không khí ấm áp, rạo rực của ngày xuân ở các vùng thôn quê Việt Nam.

Đánh cờ tướng tại chợ Tết
Đánh cờ tướng tại chợ Tết

Tại phiên chợ, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động của ngày Tết cổ truyền dân tộc có phần bị mai một trong nhịp sống hiện đại với những hình ảnh đậm chất dân gian như: các thôn nữ ngồi bán hoa quả; ông Đồ già viết thư pháp; bói Kiều. Bên cạnh đó là hoạt động nấu bánh chưng xanh và các gian hàng trưng bày nhiều món ẩm thực độc đáo, sản vật địa phương .

Hoạt động nấu bánh chưng tại phiên chợ Tết quê
Hoạt động nấu bánh chưng tại phiên chợ Tết quê

Phiên chợ thực sự đã mang lại nhiều giá trị truyền thống, giúp lan tỏa và kết nối cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống với những hình ảnh đẹp về chợ quê. Qua đó giúp du khách và người dân hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán trong Tết cổ truyền của người Việt.

Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại phiên chợ Tết quê
Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại phiên chợ Tết quê

Được biết, trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, lượng khách đến thăm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tăng gần 30% so cùng kỳ năm 2017.

Tiến Thành