Nghệ An:

Long trọng lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa Đền Thánh Mẫu

(Dân trí) - Ngày 21/4, tại xóm Chùa Sơn, xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Thánh Mẫu.

Đền Thánh Mẫu thuộc làng Yên Mã, xã Mã Thành được xây dựng từ thời Lê, niên hiệu Vĩnh Hựu (1735 - 1740) dưới triều vua Lê Ý Tông để thờ phụng thánh mẫu Liễu Hạnh và hai vị tiên nương tùy tùng là Quế Hoa và Thụy Hoa đã phù hộ cho đất nước, che chở cho nhân dân nơi đây được bình yên.

Thánh Mẫu Liễu Hạnh là vị nữ thần được thờ phụng ở hầu hết khắp vùng miền nước ta. Truyền thuyết đang lưu truyền trong dân gian còn có 25 đầu sách ghi chép về bà; là một vị thần chủ trong các điện thờ Tam phủ, Tứ phủ của người Việt Nam và là một trong tứ bất tử của hệ thống thần linh Việt Nam.

Đền Thánh Mẫu là một công trình có kiến trúc cổ kính và độc đáo, tọa lạc trên vùng quê có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, gắn liền với đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lễ hội truyền thống được tổ chức vào dịp 3/3 âm lịch hàng năm, đông đảo nhân dân trong vùng đã về đây dự lễ hội và sinh hoạt văn hóa tâm linh, tô thêm nét đẹp Chân - Thiện - Mỹ của mỗi con người.

Đền Thánh Mẫu xã Mã Thành được UBND tỉnh Nghệ An công nhận “Di tích lịch sử văn hóa” tại quyết định số 7519/QĐ- UBND ngày 30/12/2014.

Một số hình ảnh đón bằng di tích lịch sử Đền Thánh Mẫu:

Hàng trăm người dân rước bằng Di tích.
Hàng trăm người dân rước bằng Di tích.

Lễ rước bằng từ UBND xã Mã Thành về đền Thánh Mẫu.
Lễ rước bằng từ UBND xã Mã Thành về đền Thánh Mẫu.

Lãnh đạo tỉnh, huyện thắp hương sau khi tiến hành lễ rước bằng từ xã về Đền Thánh Mẫu.
Lãnh đạo tỉnh, huyện thắp hương sau khi tiến hành lễ rước bằng từ xã về Đền Thánh Mẫu.
Lãnh đạo tỉnh, huyện thắp hương sau khi tiến hành lễ rước bằng từ xã về Đền Thánh Mẫu.

Đền Thánh Mẫu thuộc làng Yên Mã, xã Mã Thành được xây dựng từ thời Lê, niên hiệu Vĩnh Hựu (1735 -
Đền Thánh Mẫu thuộc làng Yên Mã, xã Mã Thành được xây dựng từ thời Lê, niên hiệu Vĩnh Hựu (1735 -
Đền Thánh Mẫu thuộc làng Yên Mã, xã Mã Thành được xây dựng từ thời Lê, niên hiệu Vĩnh Hựu (1735 - 1740) dưới triều vua Lê Ý Tông để thờ phụng thánh mẫu Liễu Hạnh và hai vị tiên nương tùy tùng là Quế Hoa và Thụy Hoa.

Đông đảo quần chúng nhân dân tham dự.
Đông đảo quần chúng nhân dân tham dự.

Linh thiêng rước bằng di tích.
Linh thiêng rước bằng di tích.
Linh thiêng rước bằng di tích.
Linh thiêng rước bằng di tích.

Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn để lại ấn tượng.
Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn để lại ấn tượng.
Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" để lại ấn tượng.

Lãnh đạo huyện Yên Thành vinh dự đón nhận bằng di tích lịch sử Đền Thánh Mẫu.
Lãnh đạo huyện Yên Thành vinh dự đón nhận bằng di tích lịch sử Đền Thánh Mẫu.

Ngôi đền tọa lạc ở dưới một chân đồi và cạnh là ruộng lúa tươi tốt, giữa một làng quê trù phú.
Ngôi đền tọa lạc ở dưới một chân đồi và cạnh là ruộng lúa tươi tốt, giữa một làng quê trù phú.


Nguyễn Duy