Lễ hội núi Voi - Xuân Mậu Tuất 2018

Tối mùng 2 tháng 3, trong không khí tưng bừng đầy sắc xuân của năm mới, HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam Huyện khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi và Hội chợ Xuân An Lão năm 2018.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành, Ủy ban MTTQVN Huyện An Lão - TP. Hải Phòng, các Doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân, các cơ quan truyền thông báo chí.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện An Lão, đánh trống khai hội.
Ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện An Lão, đánh trống khai hội.

Trong khuôn khổ Lễ hội núi Voi năm nay diễn ra Hội chợ Xuân An Lão 2018 trong 8 ngày: từ ngày 25/2/2018 đến hết ngày mùng 4/3/2018.Với nhiều các hoạt động văn hóa dân gian độc đáo, vui chơi giải trí như thi đấu giải bóng truyền vô địch, giao hữu vật tự do, kéo co, nghệ thuật chèo... nhằm giới thiệu với du khách gần xa, quảng bá những giá trị văn hóa, thương mại qua các gian hàng giới thiệu sản phẩm vùng quê. Tiềm năng du lịch của núi Voi, mảnh đất huyền thoại, vùng đất cổ ẩn chứa trong mình bao dấu ấn lịch sử.

Núi Voi là một thành lũy bảo vệ thành phố Cảng Hải Phòng trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến, được gắn với truyền thống đấu tranh giữ nước và giành độc lập dân tộc của quân và dân An Lão trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với lời thề bất hủ:

Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi voi đã trở thành huyền thoại với hình ảnh “ Những cô gái dân quân treo mình bên vách đá, lưng chừng trời ngắm bắn máy bay rơi”. Với những giá trị đó, núi Voi đã được Nhà nước xếp hạng và cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa từ năm 1962, là niềm tự hào của nhân dân thành phố Hải Phòng và huyện An Lão Anh hùng. Nét dân gian truyền thống của người dân An Lão cũng hấp dẫn du khách với sự hòa quyện không gian đẹp của danh thắng Núi Voi.

Lễ hội núi Voi - Xuân Mậu Tuất 2018 - 2

Trải qua nhiều biến động, thăng trầm lịch sử, lễ hội Núi Voi luôn được duy trì từ hàng trăm năm qua. Lễ hội là dịp người dân tôn vinh, tưởng nhớ những vị anh hùng dân tộc, lớp lớp thế hệ người An Lão đã chiến đấu, xây dựng lên vùng đất này. Nên đã thành tục lệ, lễ hội Núi Voi luôn được mở đầu bằng nghi thức tế lễ trang nghiêm tại đền thờ nữ tướng Lê Chân nằm bên phía nam núi Voi và lễ tế thần hoàng tại chùa

Không chỉ để tôn vinh, tưởng nhớ các vị anh hùng, người có công với đất nước, quê hương, lễ hội Núi Voi là dịp mỗi làng quê giới thiệu đến du khách xa gần những tiềm năng quê hương mình. Ngoài ra, tại lễ hội Núi Voi du khách sẽ được thưởng thức các sản vật, món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị quê hương: chè Chi Lai, khoai Tiên Hội…

Lễ hội Núi Voi năm 2018 được tổ chức quy mô hoành tráng, môi trường văn minh sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo tốt trong những ngày diễn ra lễ hội.

Đứng trên đỉnh núi ta thề

Không giết được giặc không về Núi Voi!

Kim Lan