Cao Bằng:

Khởi công xây dựng chùa Trúc Lâm Tà Lùng tại cửa khẩu Quốc tế

(Dân trí) - Sáng nay (1/12), UBND tỉnh Cao Bằng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi chùa Trúc Lâm Tà Lùng tại huyện biên giới Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TW GHPGVN), Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư kí HĐTS Trung ương GHPGVN, ông Lê Minh Khánh, Phó vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cùng các đại biểu, khách quý, các chư tăng và đông đảo nhân dân địa phương tỉnh Cao Bằng.

Khởi công xây dựng chùa Trúc Lâm Tà Lùng tại cửa khẩu Quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, khẳng định: Là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã làm nên sự kiện lịch sử quan trọng, góp phần xứng đáng vào những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Cao Bằng đã và đang góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển mảnh đất này đã có một bề dày truyền thống lịch sử rất đỗi tự hào và trân trọng. Những địa danh lịch sử cách mạng trên mảnh đất cao bằng như hang Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo, Phai Khắt - Nà Ngần, Đông Khê… được ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mãi là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại buổi lễ.
Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại buổi lễ.

“Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã anh dũng kiên cường, chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời trong lao động sản xuất cũng rất cần cù, thông minh và sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp. Những địa danh văn hóa của Cao Bằng như Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Sùng Phúc, chùa Đống Lân, chùa Phố Cũ, đền Kỳ Sầm, đền Ngọc Thanh là những địa chí mà những ai đến Cao Bằng không thể không đến tham quan. Để tiếp nối dòng chảy lịch sử văn hóa Phật giáo Cao Bằng từ thời Lý, Trần ông cha ta đã tạo dựng và truyền lại đến ngày nay. Được sự chấp thuận và giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Cao Bằng, hôm nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng chùa Phúc Lâm Tà Lùng tại Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng.”

Nghi thức khởi công xây dựng chùa Trúc Lâm Tà Lùng.
Nghi thức khởi công xây dựng chùa Trúc Lâm Tà Lùng.

Chùa Phúc Lâm Tà Lùng Cao Bằng cách cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng khoảng hơn 1km, được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 5.300m2 với các hạng mục như: Chính điện thờ Phật, hai dãy hành lang thờ thập bát la hán, nhà thờ tổ, thờ mẫu, thờ các quan và thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía trước chính điện là cổng ngũ quan, phía sau nhà thờ tổ là nhà tăng và nhà tiếp khách.

Chùa Trúc Lâm Tà Lùng, Cao Bằng không chỉ hướng dẫn cho phật tử tu học và phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân địa phương mà còn là địa chỉ du lịch tâm linh Phật giáo cho du khách thập phương mỗi khi đi qua cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công.

Ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa (Cao Bằng) có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng. Đồng hành với nhiệm vụ đẩy mạnh Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng thành khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước đến đầu tư mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

"Xuất phát từ tấm lòng và nguyện ước của bà con tín đồ phật tử và nhân dân địa phương cùng đông đảo du khách thập phương mong muốn có ngôi chùa tại Cửa khẩu Tà Lùng để kính Phật và thờ cúng hương linh các bậc tiền nhân, hiền tài của đất nước. Đồng thời tạo điều kiện cho bà con phật tử, du khách gần xa có nơi sinh hoạt tâm linh, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế khu vực biên giới. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã nhất trí với chủ trương của GHPG tỉnh Cao Bằng về việc đầu tư và kêu gọi các nhà hảo tâm, bà con phật tử gần xa cùng chung tay xây dựng chùa Trúc Lâm Tà Lùng. Đây sẽ là công trình có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm linh, giá trị văn hóa của địa phương." Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ khởi công xây dựng ngôi chùa Trúc Lâm Tà Lùng là một việc làm đầy ý nghĩa cao cả, khơi dậy những việc làm cụ thể “lợi đạo ích đời”, nối tiếp truyền thống yêu nước thương nòi bao đời nay của dân tộc, tưởng nhớ công đức của tôt đẹp của các vị tiền bối hữu công gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tại buổi lễ khởi công, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã trao 25 suất quà và xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của ba xã: Đại Sơn, Mỹ Hưng và Tà Lùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng trao tặng xe đạp cùng suất quà cho các em học sinh.

Tới đây, ngày 15/12 (dương lịch), tại Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh, Cao Bằng) sẽ diễn ra lễ Khánh thành chùa Trúc Lâm Bản Giốc được khởi công xây dựng từ 15/6.

Cùng với Chùa Trúc Lâm Bản Giốc, việc khởi công xây dựng chùa Trúc lâm Tà Lùng sẽ có ý nghĩa về mặt tôn giáo, Phật giáo Việt Nam trong việc giữ gìn giang sơn, bờ cõi. 

Xuân Thái