Khởi công đúc tượng Lạc Long Quân tại ngôi đình hơn 300 năm tuổi

(Dân trí) - Chiều qua (21/1), tại xã Đại Bái (Gia Bình- Bắc Ninh), nơi có nghề đúc đồng truyền thống đã diễn ra Lễ khởi công đúc tương quốc tổ Lạc Long Quân tại đình Đoan Bái -ngôi đình có tuổi đời trên 300 năm.

Buổi lễ khởi công đúc tượng quốc tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính… với sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, bà con xã Đại Bái và sự chủ trì của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tượng Lạc Long Quân được đúc bằng đồng đỏ, cao 1,6m, nặng gần 1 tấn đồng, đúc theo phương pháp thủ công truyền thống. Dự kiến, 10 nghệ nhân giỏi nhất vùng Đại Bái sẽ đúc trong vòng 3 tháng. Tượng đúc xong sẽ được thờ tại đình làng Đoan Bái, xã Đại Bái (Gia Bình – Bắc Ninh).

Đình Đoan Bái được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích cấp tỉnh năm 2010. Đình thờ ngài Lạc Long Quân nhưng trong chiến tranh đình bị tàn phá. Thời gian gần đây, người dân cùng các mạnh thường quân chung tay phục dựng lại đình, dự kiến cuối năm 2017 đình sẽ hoàn thành.

Một số hình ảnh trong buổi đúc tượng:

Trước khi tiến hành đúc tượng, lãnh đạo chính quyền và người dân đều tiến hành các nghi lễ cần thiết theo đúng phong tục địa phương.
Trước khi tiến hành đúc tượng, lãnh đạo chính quyền và người dân đều tiến hành các nghi lễ cần thiết theo đúng phong tục địa phương.
Tổ chức múa lân đề cầu sự may mắn khi tiến hành đúc tượng đồng quốc tổ Lạc Long Quân.
Tổ chức múa lân đề cầu sự may mắn khi tiến hành đúc tượng đồng quốc tổ Lạc Long Quân.
Khởi công  đúc tượng Lạc Long Quân tại ngôi đình hơn 300 năm tuổi - 3
Khởi công  đúc tượng Lạc Long Quân tại ngôi đình hơn 300 năm tuổi - 4
Lễ Khởi công đúc tượng Lạc Long Quân bắt đầu lúc 14h, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo bà con Đại Bái.
Lễ Khởi công đúc tượng Lạc Long Quân bắt đầu lúc 14h, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo bà con Đại Bái.
Lãnh đạo chính quyền, các đoàn hội, thôn xóm chứng kiến công tác chuẩn bị đúc tượng.
Lãnh đạo chính quyền, các đoàn hội, thôn xóm chứng kiến công tác chuẩn bị đúc tượng.
30 thợ đúc đồng đều là trai tráng khỏe mạnh của Đại Bái, được chính quyền và người dân chọn lựa để tham gia đúc tượng Lạc Long Quân.
30 thợ đúc đồng đều là trai tráng khỏe mạnh của Đại Bái, được chính quyền và người dân chọn lựa để tham gia đúc tượng Lạc Long Quân.
Gần 1 tấn đồng được đổ vào lò nung. Công đoạn nung đồng cũng được người dân giám sát và theo dõi rất chặt chẽ.
Gần 1 tấn đồng được đổ vào lò nung. Công đoạn nung đồng cũng được người dân giám sát và theo dõi rất chặt chẽ.
Khởi công  đúc tượng Lạc Long Quân tại ngôi đình hơn 300 năm tuổi - 9
Sau 3h nung, mẻ đồng đầu tiên đã được rót vào khuôn, đợi 2 ngày sau mới tiếp tục đúc.
Sau 3h nung, mẻ đồng đầu tiên đã được rót vào khuôn, đợi 2 ngày sau mới tiếp tục đúc.

Hà Tùng Long

Ảnh: T.N