Gia Lai

Hơn 500 chú chim chào mào tham gia Hội thi chim

(Dân trí) - Nhằm đẩy mạnh phong trào nuôi dưỡng chim chào mào tạo thú vui trong cuộc sống, sáng ngày 10/4 Phường Phú Hội (TP Pleiku, Gia Lai) kết hợp với Hội Chim cảnh Việt Nam đã đăng cai tổ chức “Hội thi tiếng hót Chào mào” mở rộng.

Tới với hội thi có hơn 12 CLB Chim trong thành phố và các đoàn từ Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hoà… và đặc biệt có hơn 500 chú chìm chào mào từ các tỉnh về tham gia.

Từ sáng sớm, nhiều người dân trong vùng đã đến cổ vũ rất đông. Các nghệ nhân nuôi chim được tập trung từ 6h sáng để khởi động trước khi đưa chim vào thi.


Hơn 500 chú chim đến từ nhiều nơi về tham dự cuộc thi

Hơn 500 chú chim đến từ nhiều nơi về tham dự cuộc thi

Trong không khí đầy kịch tính, khi những chú chim trong lồng bắt đầu cất những tiếng hót đầu tiên chào mừng hội thi. Những kĩ năng của các chú chim chào mào như: lộn 360 độ, Đấu, tắm cóng đặc biết là giọng hót to, thanh là những tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo.


Những chú chim được lọt vào đến vòng 5

Những chú chim được lọt vào đến vòng 5

Sau gần 4 giờ đồng hồ thi đấu, Anh Nguyễn Văn Sang (35 tuổi) có chú chim có MS 50 đạt giải nhất, Anh Nguyễn Thánh Thiện (41 tuổi) có chú chim MS: 258 đạt giải Nhì và anh Lê Trọng Linh đạt giải 3 với chú chim có MS: 32, và nhiều giải khuyến khích khác cho các chú chim chào mào tham gia giải.


Tốp 30 chú chim đạt giải khuyến khích trong cuộc thi

Tốp 30 chú chim đạt giải khuyến khích trong cuộc thi

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức 3 tháng một lần, nhằm đẩy mạnh phong trào nuôi dưỡng chim chào mào và bảo vệ các nguồn chim quý hiếm.


2 chú chim đạt nhất nhì trong cuộc thi

2 chú chim đạt nhất nhì trong cuộc thi

Phạm Hoàng