Hội Nhà văn Nga tặng tượng đài Đại thi hào A.S.Pushkin cho Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 10/11 vừa qua, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký ban hành Văn bản số 4605/BVHTTDL-HTQT về việc Hội Nhà văn Nga tặng UBND thành phố Hà Nội tượng đài Đại thi hào A.S.Pushkin.

Trước đó, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã có Công hàm số 2731 gửi Bộ VHTTDL thông báo Hội Nhà văn Nga dự kiến tặng UBND thành phố Hà Nội tượng đài Đại thi hào Nga A.S.Pushkin vào năm 2017 nhân dịp tưởng niệm 180 năm ngày mất của A.S.Pushkin.

Hội Nhà văn Nga dự kiến tặng UBND thành phố Hà Nội tượng đài Đại thi hào Nga A.S.Pushkin vào năm 2017 nhân dịp tưởng niệm 180 năm ngày mất của A.S.Pushkin. Ảnh: TL.
Hội Nhà văn Nga dự kiến tặng UBND thành phố Hà Nội tượng đài Đại thi hào Nga A.S.Pushkin vào năm 2017 nhân dịp tưởng niệm 180 năm ngày mất của A.S.Pushkin. Ảnh: TL.

Phía Nga đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, bố trí đặt tượng tại địa điểm trung tâm thành phố (Phía Nga đề xuất tại Vườn hoa Nhà hát Lớn Hà Nội hoặc Vườn hoa Con cóc). Ngoài ra, phía Nga mong muốn tổ chức lễ khánh thành tượng đài vào tháng 11/2017 trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga V.V.Putin.

Thời gian qua, hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Bộ VHTTDL ủng hộ chủ trương tiếp nhận tượng đài Đại thi hào Nga A.S.Pushkin theo đề nghị của phía Liên bang Nga. Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét việc tiếp nhận tượng đài A.S.Pushkin do Liên bang Nga trao tặng, đồng thời cân nhắc, quyết định địa điểm đặt tượng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hà Tùng Long