Hát Quan họ trên thuyền trường tồn và lan tỏa

(Dân trí) - Chương trình hát Quan họ trên thuyền cùng các hoạt động văn hóa hưởng ứng diễn ra ở phố đi bộ được tổ chức định kỳ đã trở thành điểm nhấn đặc sắc trong hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh Bắc Ninh.

Đến hẹn lại lên, các anh hai, chị hai hát quan họ trên thuyền trước trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Ninh
Đến hẹn lại lên, các anh hai, chị hai hát quan họ trên thuyền trước trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Ninh

Triển khai bắt đầu vào tháng 8/2017, đến nay, Chương trình hát Quan họ trên thuyền định kỳ tại hồ nước trước trụ sở HĐND -UBND tỉnh Bắc Ninh đã trải qua 4 lần tổ chức và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Là đơn vị được giao chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kịch bản chi tiết, mỗi chương trình là một chủ đề khác nhau gắn với các sự kiện văn hóa của tỉnh; nội dung không bị trùng lặp, nhàm chán...

Chương trình đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2017.

rất đông du khách và người dân vừa thư giãn trên phố đi bộ vừa nghe câu hát quan họ vang - rền - nền - nảy
rất đông du khách và người dân vừa thư giãn trên phố đi bộ vừa nghe câu hát quan họ vang - rền - nền - nảy

Nối tiếp thành công đó, đêm diễn xướng Quan họ trên thuyền vào tháng 9/2017 với chủ đề “Tứ hải giao tình” - thể hiện mối giao hòa đầm ấm, chân thành, quý mến giữa các nghệ nhân, nghệ sỹ với khán giả, đồng thời nói lên tình cảm nồng hậu, thuần khiết, thủy chung bền chặt trước sau như một của người Quan họ.

Đến hẹn lại lên, Chương trình hát Quan họ trên thuyền tháng 11/2017 có chủ đề “Phùng quan tế hội” là cuộc hội ngộ, gặp gỡ giao lưu ca xướng và sáng tác của những bậc vương tôn, mạnh thường quân vô cùng thắm thiết. Chương trình được chọn tổ chức đúng đêm Rằm tháng 9, năm Đinh Dậu, gắn với nhiều sự kiện lớn của tỉnh.

giọng hát đằm thắm, mượt mà, vang - rền - nền - nảy, làm say đắm lòng người
giọng hát đằm thắm, mượt mà, vang - rền - nền - nảy, làm say đắm lòng người

Rất đông người dân từ người già đến trẻ em ngồi xung quanh Hồ để thưởng thức bữa tiệc quan họ miễn phí
Rất đông người dân từ người già đến trẻ em ngồi xung quanh Hồ để thưởng thức bữa tiệc quan họ miễn phí

Ngày 28/4/2018, vừa qua, chương trình hát Quan họ trên thuyền với chủ đề “Sum họp trúc mai” tiếp tục được tổ chức, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2018). Chương trình mang đến “gia vị” mới trong thực đơn phục vụ du khách để có thể hiểu thêm, hiểu sâu về một Bắc Ninh năng động, phát triển, văn hiến, hào hoa.

Các anh hai, chị hai trên 3 thuyền rồng lướt nhẹ trên mặt hồ cùng hát câu quan họ
Các anh hai, chị hai trên 3 thuyền rồng lướt nhẹ trên mặt hồ cùng hát câu quan họ

Qua 4 lần tổ chức, Chương trình hát Quan họ trên thuyền ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này cũng tạo sự kết nối, thôi thúc mọi người tạm gác lại những bộn bề thường nhật để trở về bên nhau đắm mình trong một không gian văn hoá đậm chất thi ca, vừa uyên thâm sâu sắc, vừa giản dị, gần gũi với đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Qua 4 lần tổ chức, Chương trình hát Quan họ trên thuyền tại khu vực hồ nước trước trụ sở HĐND- UBND tỉnh, cùng với các hoạt động văn hóa diễn ra ở phố đi bộ là việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc giới thiệu, quảng bá nét đẹp, nét văn hóa đặc trưng riêng của quê hương Quan họ “Bắc Ninh - Kinh Bắc”, đã thu hút hàng hàng vạn lượt người tham dự và để lại nhiều dư âm tích cực. Hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn bước đầu hình thành ý thức, tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật trong các tầng lớp nhân dân. Góp phần quan trọng tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới - dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đây cũng là mục tiêu quan trọng mà Bắc Ninh hướng đến vì một xã hội phát triển bền vững, phồn thịnh, văn minh.

Bá Đoàn