Hàng trăm cánh diều khoe sắc trên bờ biển Vũng Tàu

(Dân trí) - Màu sắc rực rỡ hơn, thiết kế tinh xảo hơn, chủng loại đa dạng hơn và cách trang trí mang dấu ấn riêng của địa phương là những thế mạnh của Hội thi thả diều Việt Nam lần thứ 2 năm 2013.

Hội thi thả diều Việt Nam lần thứ 2 năm 2013 diễn từ ngày 6 đến 8/12 tại Khu du lịch Biển Đông, TP. Vũng Tàu do Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. Hội thi quy tụ 151 nghệ nhân của 19 đội đến từ các, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Huế, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, đơn vị chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu…

Các đội tham gia thả nhiều loại diều khác nhau, từ truyền thống, thể thao đến hiện đại và quốc tế. Cụ thể, 6 nội dung thi đấu ở hội thi lần này là: Diều đơn thả một dây (các loại diều có khung và không khung), diều bầy thả một dây (các loại diều bầy nối với nhau trên một trục hay theo dạng xương cá), diều điều khiển (loại 2 dây và 4 dây), diều Rokkaku quốc tế, diều sáo đẹp và tiếng sáo hay, thả diều đồng đội.
Diều bầy thả 1 dây (các con diều nối với nhau trên một trục hay theo dạng xương cá)

Diều bầy thả 1 dây (các con diều nối với nhau trên một trục hay theo dạng xương cá)
Diều bầy thả 1 dây (các con diều nối với nhau trên một trục hay theo dạng xương cá)
 
Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội

Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội

Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội
 
Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội

Thi diều Rokkaku (lục giác - tiếng Nhật) là loại diều có thiết kế truyền thống của Nhật Bản gồm có 6 cạnh
 
 
Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội
Anh Đình Chiến (CLB Diều Đồng Nai) rất tự tin với con diều sáo được đánh giá là: diều đẹp, bay cao, âm thanh lớn. Năm ngoái, diều sáo của CLB Diều Đồng Nai đã giành giải nhất.
 
Diều đơn thả 1 dây (có khung và không khung) mang bản sắc riêng của các đội

Diều sáo là loại diều độc đáo chỉ riêng Việt Nam mới có, hội tụ 3 yếu tố: nhìn (màu sắc, kiểu dáng) - nghe (tiếng sáo) - cảm nhận (bàn tay người thả diều cảm nhận độ rung của dây diều khi tiếng sáo tác động lên sợi dây)
 
Ông Quan Hằng Cao, Trưởng ban giám khảo nhận xét: “Hội thi thả diều Việt Nam lần thứ 1 vào năm ngoái đã thúc đẩy phong trào chơi diều tại Việt Nam. Những con diều năm nay màu sắc rực rỡ hơn, thiết kế tinh xảo hơn, chủng loại diều đã đa dạng hơn, cách trang trí diều của các đội đã mang dấu ấn riêng của địa phương mình. Riêng năm nay chúng tôi xây dựng thử nghiệm giải “Diều sáo đẹp, tiếng sáo hay” dành riêng cho diều sáo”.
 
Ban tổ chức trao 2 giải đặc biệt cho diều Con rắn của CLB Diều Ô Cấp (Vũng Tàu) và diều Delta của CLB Diều quận 8 (TPHCM). Giải "Diều sáo đẹp, tiếng sáo hay" thuộc về CLB Cánh diều vàng (Nam Định). CLB Hoa phượng đỏ (Hải Phòng) đoạt giải Fair Play. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải nhất, 6 giải nhì , 6 giải ba, 14 giải khuyến khích. Hội thi thả diều Việt Nam lần thứ 2 năm 2013 sẽ góp phần tuyển chọn những cánh diều đẹp trình diễn tại Liên hoan Diều quốc tế tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 4/2014.
 

Văn hóa chơi diều “5 không”

- Không thả diều gần nơi có dây điện

- Không thả diều nơi đông người, đường sá, xe cộ

- Không thả diều trong lúc trời mưa gió, sấm sét

- Không thả diều gần sân bay

- Không thả diều làm ảnh hưởng đến môi trường

(Theo Ông Quan Hằng Cao - Phó ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hội thi thả diều lần thứ 2 năm 2013).

 
Hồng Nhung – Ngọc Hân