Bạc Liêu:

Festival Đờn ca tài tử vừa xong, biểu tượng văn hóa tỉnh đã nhếch nhác

(Dân trí)- Biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu là công trình cây đờn kìm cách điệu trên hồ sen và cũng là công trình lập kỷ lục Việt Nam. Tuy nhiên, khi Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I vừa xong cũng là lúc công trình này bị lở lói, trông rất nhếch nhác.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu là cây đờn kìm cách điệu trên cánh hoa sen nằm trên hồ sen sừng sững giữa Quảng trường Hùng Vương- một công trình nổi bật của tỉnh Bạc Liêu chào đón Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I- Bạc Liêu 2014.

Công trình biểu tượng văn hóa này cũng lập Kỷ lục Việt Nam là công trình Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận vào tối ngày 19/4/2014.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi Festival ĐCTT quốc gia lần I vừa xong cũng là lúc công trình này bị bong tróc, lở lói trông rất nhếch nhác, thảm hại.

Qua quan sát của PV, quanh bờ hồ sen bị rớt mấy mảnh gạch từ nhỏ đến lớn nằm ngỗn ngang dưới nền quảng trường. Nhìn từ Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) sẽ thấy rõ những mảnh gạch này rớt xuống nền bể ra nhiều mảnh; còn vài miếng gạch bị rỗng rung rinh sắp rơi xuống nền. Khi nhìn từ phía sau (đường Trần Huỳnh) cũng có mấy mảnh gạch bị rớt cùng với nước lênh láng trên nền quảng trường trông rất nhếch nhác.

Một số người dân khi đến tham quan tại công trình kỷ lục này không khỏi ngỡ ngàng bởi một công trình được xem là biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu nhưng khi vừa xong Festival ĐCTT quốc gia lại bị hư hại đến thế.

Nhiều người dân cho rằng, đây có lẽ là “hậu quả” của việc làm vội vả, cấp tập ngày đêm của tỉnh để chào đón Festival ĐCTT quốc gia lần I vừa được tổ chức từ ngày 24- 29/4.

Được biết, công trình này có vốn đầu tư hơn 20,4 tỷ đồng- một con số không nhỏ so với tỉnh nghèo như Bạc Liêu. Trong đó, phần bong tróc, lở lói mà PV ghi nhận thuộc gói thầu số 5: xây dựng hồ sen, cánh sen, đờn kìm do Công ty TNHH Xây dựng An Khang là đơn vị thi công.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận vào sáng ngày 4/5:

Festival Đờn ca tài tử vừa xong, biểu tượng văn hóa tỉnh đã bị lở lói, nhếch nhác
Công trình biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu cũng là công trình lập kỷ lục Việt Nam với cây đờn kìm cách điệu trên hồ sen. Hình vòng đỏ là phần bị hư hại.

Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.
Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.
Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.
Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.

Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.
Phần ốp gạch bị rỗng, có thể thấy khi xây dựng được làm một cách vội vã, cấp tập. Những mảnh gạch này đang có dấu hiệu tiếp tục bị rớt.

Phần bờ hồ sen bị bong tróc, lở lói một cách thê thảm.
Mấy mảnh gạch nhìn từ đường Trần Huỳnh cũng bị bong tróc, lở lói rất thảm hại cho công trình biểu tượng văn hóa đạt kỷ lục Việt Nam của tỉnh Bạc Liêu.(Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải