Đúc trống đồng, súng thần công, kiếm dâng Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Hàng trăm người dân cũng như đại diện lãnh đạo các địa phương đã kính cẩn nghiêng mình trước không khí linh thiêng và trang trọng của buổi lễ đúc trống đồng, súng thần công, kiếm dâng lên Anh linh Đại tường Võ Nguyên Giáp diễn ra tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay từ sáng sớm ngày 22/12, hàng trăm người dân địa phương và đại diện các ngành cũng như các địa phương của tỉnh Thanh Hóa và Quảng Bình đã có mặt tại Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương để chứng kiến buổi lễ đúc trống đồng.


Lễ đúc trống đồng do Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội cổ vật Thanh Hóa và Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh tổ chức. Nguồn kinh phí đúc trống, súng thần công và kiếm do các nhà hảo tâm của con em xứ Thanh đóng góp.

Trống được đúc theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ với đường kính 103 cm tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng, trống cao 91,1 cm tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911, trống nặng gần 400kg; súng thần công dài 103 cm dâng Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp 100 ngày mất của vị Tổng tư lệnh.

Biểu diễn môn võ Nhất Nam.
Biểu diễn môn võ Nhất Nam.

Trên thân trống được khắc những hình ảnh kết tinh tiêu biểu trong sự nghiệp của Đại tướng như: Hình ảnh nhà lưu niện Đại tướng trên mảnh đất quê nhà; hình ảnh Đại tướng cùng 34 chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền Tổng chỉ huy cho Đại tướng; hình ảnh quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát và xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập.

Hai khẩu đại thần công được mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam. Mỗi khẩu nặng gần 200 kg, trên thân khắc hoa văn thời Trần và hoa sen. Súng dài 103 cm, tượng trưng cho tuổi thọ Đại tướng, chu vi vòng nòng 48 cm, nhắc năm 1948 Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Đại tướng.

Đôi kiếm lệnh dâng Đại tướng có chuôi kiếm được đúc hình ảnh hai mẹ Việt Nam Anh hùng đã che chở hai chiến sĩ thời ký chống Pháp và Mỹ cứu nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng.
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng.

Đặc biệt, ngọn lửa thiêng để đúc trống đồng, súng và kiếm được lấy từ đền Đồng Cổ, gia đình Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu - Hà Nội, Thành Nhà Hồ và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Thanh Hóa.

Trống trống, súng thần công và kiếm sau khi đúc xong sẽ được dâng lên Khu lưu niệm cố Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yên nhân dịp 100 ngày mất của Đại tướng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng của những người con đất Việt tưởng nhớ về công lao to lớn của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam - người đã góp phần làm rạng danh cho những trang sử vàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Để hôm nay đây, những người con đất Việt được bảy tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh của Người.

Các đại biểu dâng hương trước buổi lễ.
Các đại biểu dâng hương trước buổi lễ.

Trao ngọn lửa thiêng.
Trao ngọn lửa thiêng.

Chập lò đúc trống đồng.
Chập lò đúc trống đồng.

Hàng trăm người dân địa phương dự lễ đúc trống đồng.
Hàng trăm người dân địa phương dự lễ đúc trống đồng.

Các nghệ nhân tiến hành nấu đồng.

Các nghệ nhân tiến hành nấu đồng.
Các nghệ nhân tiến hành nấu đồng.

Rót đồng vào khuôn.
Rót đồng vào khuôn.

Khẩu súng thần công vừa mới ra lò.
Khẩu súng thần công vừa mới ra lò.

Đôi kiếm lệnh.

Đôi kiếm lệnh.
Đôi kiếm lệnh.

Súng thần công dâng lên Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Súng thần công dâng lên Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Duy Tuyên