Đúc Đại Hồng Chung phục dựng ngôi chùa nghìn tuổi

(Dân trí) - Ngày 16/12, lễ đúc Đại Hồng Chung được tổ chức tại chùa Sùng Ân, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, nhằm phục dựng ngôi chùa nghìn tuổi có từ thời Lý.

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Phúc - trụ trì chùa Triệu Khánh; ni sư Thích Giác Minh - trụ trì chùa Văn Điển; sư thầy Thích Diệu Tâm - trụ trì chùa Sùng Ân; cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo phật tử, nhân dân địa phương.

Hàng trăm người dân, phật tử tham dự lễ đúc Đại Hồng Chung cho ngôi chùa nghìn tuổi.
Hàng trăm người dân, phật tử tham dự lễ đúc Đại Hồng Chung cho ngôi chùa nghìn tuổi.

Chùa Sùng Ân tọa tại thôn Lã Côi - xã Yên Viên có từ thời Lý, với hàng trăm gian, từng lưu dấu chân các vị Tổ sư đến hoằng pháp độ tu hành. Trong một biến cố, chùa bị cháy nên vắng tiếng chuông từ đó đến nay.

Mẻ đồng đúc Đại hồng chung được đúc thành công.
Mẻ đồng đúc Đại hồng chung được đúc thành công.
Mẻ đồng đúc Đại hồng chung được đúc thành công.

Xuất phát từ nguyện vọng phục dựng ngôi chùa cổ, các tăng ni phật tử với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền, chư Tôn đức Chùa Sùng Ân đã long trọng tổ chức lễ  rót đồng đúc Đại hồng Chung để tiếng chuông chùa lại vang lên.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phúc nhấn mạnh tiếng chuông là biểu tượng của tỉnh thức là một âm thanh có năng lực thẩm thấu mặn mà trong tâm khảm người dân Việt. Âm vang tiếng chuông là tiếng gọi thiết tha đưa tâm hôn mỗi chúng ta về với quê hương.

Thế Cường