Vĩnh Long:

Cho phép tổ chức đá gà truyền thống trong dịp lễ, Tết nhằm thu hút khách du lịch

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản thống nhất ý kiến cho Công ty TNHH TM DV du lịch Vinh Sang (Vĩnh Long) được phép tổ chức đá gà nghệ thuật truyền thống vào các dịp lễ, Tết.

Trong công văn nêu rõ, đá gà là loại hình trò chơi dân gian có từ lâu đời, nhằm mục đích vui chơi giải trí trong cộng đồng xã hội sau những giờ lao động sản xuất. Theo thời gian, loại hình trò chơi dân gian này dần bị mai một, biến tướng và có nguy cơ thất truyền trong xã hội ngày nay. Việc khôi phục và phát huy giá trị nghệ thuật của môn đá gà dân gian, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, đây là loại hình vui chơi, giải trí nhạy cảm, rất dễ phát sinh tiêu cực, lợi dụng trò chơi đá gà để cá độ, ăn thua bằng tiền hoặc tài sản khác, vi phạm quy định pháp luật.

Cho phép tổ chức đá gà truyền thống trong dịp lễ, Tết nhằm thu hút khách du lịch - 1

Cho phép tổ chức đá gà truyền thống nhằm thu hút khách du lịch

Theo phương án của Công ty du lịch Vinh Sang, một năm sẽ tổ chức 23 ngày vào dịp lễ, Tết bao gồm: Tết dương lịch (4 ngày), Tết âm lịch (8 ngày), giỗ tổ Hùng Vương (3 ngày), lễ 30.4-1.5 (5 ngày) và lễ Quốc khánh 2.9 (3 ngày). Thời gian từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều.

Theo đó, Công ty du lịch sẽ tổ chức đá gà truyền thống với sân có diện tích rộng 1.000 m2, mặt bằng cỏ xung quanh, hàng rào, hàng cây trồng, lối đi công cộng… Đặc biệt, để tránh tình trạng cá độ ăn thua bằng tiền, tại công ty sẽ nuôi 12 con gà trống. Mỗi lần chọn 1 cặp thi đấu, thời lượng 30 phút. Loại hình giải trí này không cá cược ăn thua bằng tiền, chỉ biểu diễn trong thời gian tổ chức đấu, không phân thắng bại để giữ thể lực cho gà. Đồng thời, không tổ chức bán vé nên du khách vào xem tự do.

Cho phép tổ chức đá gà truyền thống trong dịp lễ, Tết nhằm thu hút khách du lịch - 2

Trò chơi dân gian đá gà dần bị mai một, biến tướng

Đây là loại hình rất nhạy cảm, do vậy, trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Long, UBND huyện Long Hồ và công ty du lịch Vinh Sang phải thống nhất ý kiến về cách tổ chức, quản lý phù hợp và cam kết của doanh nghiệp không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự nơi tổ chức.

Minh Giang