Bốn bảo tàng chung tay giành lại bảo vật vô giá ở Hà Lan

(Dân trí) - Những cổ vật có niên đại từ nhiều thế kỷ trước đang trở thành chủ thể của một vụ tranh chấp kiện tụng giữa bốn bảo tàng tại Crimea và một bảo tàng tại Hà Lan.

Bốn bảo tàng ở vùng Crimea đã công bố kế hoạch hợp tác để theo đuổi một vụ kiện, trong đó họ yêu cầu một bảo tàng ở Hà Lan trả lại những kho báu vô giá được cho mượn trước khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Ngày 19/11, bốn bảo tàng này đã đệ đơn kiện lên tòa án Amsterdam, yêu cầu bảo tàng Allard Pierson trả lại các bộ sưu tập cho họ. Trước đó, vào tháng 8 vừa rồi, bảo tàng Allard Pierson đã quyết định không trao trả các cổ vật mượn từ Crimea để trưng bày tại cuộc triển lãm "Bán đảo Crimea: Vàng và những bí mật của Biển Đen". Hiện nay các bảo tàng này đang nằm trong bộ máy quản lý của Nga, cùng các phản ứng từ chính Ukraine, bảo tàng Allard Pierson lo ngại việc sẽ xảy ra một cuộc tranh tụng kéo dài...

Bốn bảo tàng chung tay giành lại bảo vật vô giá ở Hà Lan


Bốn bảo tàng chung tay giành lại bảo vật vô giá ở Hà Lan


Bốn bảo tàng chung tay giành lại bảo vật vô giá ở Hà Lan

Một vài bảo vật tiêu biểu bằng vàng đang nằm trong vụ kiện tụng, tranh chấp giữa các bảo tàng Crimea và Hà Lan.

Kho báu của Kul-Oba, Crimea, có niên đại từ 400-350 trước Công
Nguyên bằng vàng skythian.

Kho báu của Kul-Oba, Crimea, có niên đại từ 400-350 trước Công Nguyên bằng vàng skythian.


Phan Hạnh
Theo Artdaily