VNPT khẳng định vị thế anh hùng lao động

Ngày 20/1/2010, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đã chính thức nhận được danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể 9 vạn CBCNV VNPT, thể hiện sự tiếp nối truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước của ngành Bưu điện.

VNPT khẳng định vị thế anh hùng lao động  - 1

Cách đây 64 năm, trong những ngày sôi sục khí thế của Cách mạng Tháng Tám tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã có quyết định thành lập “Ban giao thông chuyên môn” – tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện.
 
Thực hiện lời dạy của Bác “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác Cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”, trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đầy gian khổ và hy sinh, các thế hệ CBCNV ngành Bưu điện đã luôn thể hiện tinh thần Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào chiến thắng của cả dân tộc.

Tiếp nối truyền thống đó, cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới, ngành BCVT đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của Tổng công ty BCVT VN, nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực BCVT&CNTT, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VNPT còn có trách nhiệm phổ cập các dịch vụ BC-VT công ích để góp phần xoá khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị. Hai trong số những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra cho ngành Bưu chính Viễn thông là đến năm 2005 đảm bảo 100% số xã trong toàn quốc có điện thoại và cả nước phải đạt mật độ điện thoại 7-8 máy/100dân.

Với sự nỗ lực phấn đấu lớn, đến tháng 12/2003, mạng điện thoại của VNPT đã đạt 7 triệu thuê bao, đưa mật độ điện thoại của Việt Nam lên 8 máy/100 dân. Đến cuối năm 2005, tổng số thuê bao trên mạng của VNPT là trên 13 triệu thuê bao, đạt mật độ khoảng 15,8 máy/100 dân. Mục tiêu 100 số xã trên toàn quốc có điện thoại cũng đã được VNPT hoàn thành vào tháng 12/2005.

VNPT khẳng định vị thế anh hùng lao động  - 2

Hiện, VNPT là doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng rộng lớn nhất trong các doanh nghiệp khai thác viễn thông (93% cơ sở hạ tầng của mạng điện thoại cố định; gần 60% hạ tầng mạng điện thoại di động quốc gia). Tổng số thuê bao của VNPT hiện có là 62.741.000 thuê bao điện thoại (tăng 90 lần so với năm 1995); 1.941.000 thuê bao Internet, MegaVNN.
 
Năm 2008, với việc phóng thành công vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1, VNPT đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện, nâng cao năng lực phủ sóng cho toàn bộ hạ tầng thông tin liên lạc và truyền thông của quốc gia, đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới về thông tin, truyền thông của công cuộc CNH-HĐH đất nước.
 
VNPT cũng là một trong những doanh nghiệp VT - CNTT đầu tiên trong nước cung cấp các dịch vụ mới như truy cập Internet qua đường truyền cáp quang FTTH, truyền hình qua Internet tốc độ cao MyTV, di động 3G... Với nội lực vững vàng, năm 2009 là năm thứ 3 liên tiếp VNPT được bình chọn vào Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Năm 2009, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tụ chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nhưng với quyết tâm lớn VNPT đã hết sức nỗ lực đẩy mạnh hoạt động XSKD trên toàn mạng lưới. Nhờ đó, đã đạt kết quả khả quan với tổng doanh thu phát sinh là 78.450 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2008; nộp ngân sách 8.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2008.

Không chỉ vậy, VNPT còn nỗ lực trong các hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Trong 10 năm qua, VNPT đã đóng góp tổng số 435,559 tỷ đồng cho lĩnh vực an sinh xã hội. Riêng năm 2009, VNPT đã đóng góp 122 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, khuyến học...
 
VNPT cũng là doanh nghiệp tiên phong thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CPcủa Chính phủ bằng việc triển khai chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ (Lai Châu).
 
Theo chương trình này, VNPT đã và sẽ dành gần 200 tỷ đồng đầu tư vào các chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, xây dựng các công trình dân sinh, y tế, hạ tầng thông tin liên lạc…tại hai huyện này. Ngoài ra VNPT còn hỗ trợ 1.500 tỷ đồng nhằm đầu tư nâng cao năng lực hạ tầng BCVT - CNTT cho 62 huyện nghèo trên toàn quốc.
 
Với những thành tích đã đạt được, VNPT đã không ngừng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam mà còn gián tiếp, đưa mạng lưới công nghệ thông tin VN hòa nhập với châu Á và thế giới, góp phần kéo lại gần hơn khoảng cách số giữa Việt Nam và các nước tiên tiến.