Vietcombank là nhà tài trợ vàng của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

Đêm 25/4, tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã diễn ra Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất (Festival). Vietcombank vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Festival với danh vị Vàng trị giá 10 tỷ đồng.

Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình.
Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình.
 
Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Vietcombank và ông Nghiêm Xuân Thành - Tổng giám đốc Vietcombank đã tham dự Lễ Khai mạc. Ngoài ra, còn có đại diện một số phòng/ban tại Hội sở chính, một số chi nhánh phía Nam, lãnh đạo và CBNV Chi nhánh Vietcombank Bạc Liêu.

 

Đêm khai mạc Festival đã được tổ chức hoành tráng, ấn tượng với sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Lê Khả Phiêu; Phó Chủ tịch Quốc hội  Uông Chu Lưu; các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của TW, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành Đông, Tây Nam Bộ. Các đồng chí trong BTV - BCH Tỉnh ủy Bạc Liêu, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố của Bạc Liêu; Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình (đơn vị kết nghĩa với Tỉnh Bạc Liêu). Lễ khai mạc còn đón nhận đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương quan tâm đưa tin về sự kiện.
 
Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình.

Ông Nguyễn Hoà Bình – chủ tịch HĐQT và ông Nghiêm Xuân Thành – TGĐ Vietcombank (thứ 1 và thứ 2 hàng 2) tham dự Festival

 

Với chủ đề “Tình người, tình đất Phương Nam”, chương trình đêm khai mạc đã phác họa, giới thiệu truyền thống lịch sử và nét đẹp của vùng đất và người dân Nam Bộ nói chung, người Bạc Liêu nói riêng với tính cách phóng khoáng, hào hiệp, nghĩa tình; khắc họa quá trình hình thành và phát triển của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; sự ra đời của bản Dạ cổ hoài lang, bản vọng cổ và nghệ thuật cải lương. Với Festival này, lần đầu tiên một không gian Đờn ca tài tử được tạo dựng để trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các nghệ nhân, nghệ sĩ và người mộ điệu cả nước, là diễn đàn trao đổi, bàn luận về trách nhiệm bảo tồn, lưu giữ và phát triển Nghệ thuật Đờn ca tài tử theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Festival cũng bao gồm một chuỗi các sự kiện với tâm điểm là tôn vinh, quảng bá nhằm làm cho Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được hội tụ và tỏa sáng.

 

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Được coi là chiếc nôi của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014 đã được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu 2014 là hoạt động có quy mô lớn đầu tiên hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, một nhiệm vụ then chốt trong Chiến lược phát triển văn hóa của đất nước, góp phần giữ gìn cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam - yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lễ hội cũng là tiền đề để tỉnh Bạc Liêu và các địa phương triển khai thực hiện định hướng phát triển, đi lên từ nền tảng văn hóa.
 
Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình.

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Hoà Bình – Chủ tịch HĐQT (thứ 4 từ trái sang) nhận hoa, tặng phẩm lưu niệm và tri ân của BTC Festival

 

Với Vietcombank, việc đồng hành cùng Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất với danh vị Vàng có giá trị 10 tỷ đồng, cũng như tham gia nhiều lệ hội văn hóa đặc sắc khác trong nước thời gian qua (như Festival Huế, Festival đua ghe Ngo Sóc Trăng; Festival Hoa Đà Lạt…) thể hiện tâm nguyện của Ban Lãnh đạo cùng đội ngũ gần 14.000 cán bộ nhân viên Vietcombank nhằm góp phần gìn giữ, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa của Nam Bộ nói riêng, của Việt Nam nói chung. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, trao đổi và giao lưu văn hóa tại Festival, các giá trị cốt lõi trong lĩnh vực đờn ca tài tử sẽ tiếp tục được lắng đọng để ngày một trở nên tinh túy, đặc sắc, riêng biệt, để trở thành ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế. Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh để trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank cũng không ngừng xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp, lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để gia tăng giá trị và niềm tin trong công chúng với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.

 

Trong khuôn khổ buổi Lễ khai mạc, cùng với nhiều đơn vị doanh nghiệp khác, đại diện cho Vietcombank - ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT đã nhận hoa, tặng phẩm lưu niệm cùng sự tri ân của Ban Tổ chức Festival nói riêng, của UBND Tỉnh Bạc Liêu nói chung đối với những đóng góp thiết thực, quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng như sự phát triển của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

VCB News