Tấm lòng VietinBank

Năm 2013 đã khép lại. Một năm khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng nói chung cũng như VietinBank nói riêng.

Tuy nhiên VietinBank càng tự hào rằng: “Càng khó khăn, VietinBank càng tỏa sáng” trên mọi phương diện. Bên cạnh hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, VietinBank luôn là đơn vị đi đầu cả nước trong việc chung tay chia sẻ với cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội.

 
Con số của những tấm lòng

 

Con số của những tấm lòng

 

Trên 4.000 tỷ đồng. Đó là “Con số vàng” mà VietinBank đã dành để thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội trong nhiều năm qua.

 

Ngày 20/11/2013, chỉ 3 ngày sau khi lũ lụt nặng nề đi qua thì Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Du cùng đông đảo thành viên Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các chi nhánh VietinBank… đã có mặt tại Miền Trung cùng 4.000 tấn gạo trị giá 36 tỷ đồng.

 

Tận tay Chủ tịch Phạm Huy Hùng cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo VietinBank  đã trao những túi gạo trắng thơm đến người dân vùng lũ lụt. Những bàn tay già nua, những ánh mắt em thơ đã ngời lên khi nhận những túi gạo được VietinBank chuyển từ Tây Nam bộ ra Miền Trung giúp người dân 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định vượt qua nạn đói, gượng dậy sau lũ lụt. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - 4.000 tấn gạo nghĩa tình VietinBank đã đến với đồng bào Miền Trung như thế!

 

Trong nhiều năm qua, đã bao lần đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VietinBank trên khắp Việt Nam đã đi đến từng vùng sau bão lụt để cứu trợ; đến từng xã vùng sâu, vùng xa để trao tặng chăn ấm, vở học sinh cho trẻ em nghèo; ra vùng hải đảo xa xôi để thăm và tặng quà giúp ấm lòng cán bộ, chiến sỹ... Có thể nói, dấu chân VietinBank đã in trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để sẻ chia với cộng đồng.

 

Đã nhiều người đặt câu hỏi: Là một doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận, vậy tại sao VietinBank lại làm từ thiện và công tác an sinh xã hội với số tiền lớn đến thế? Câu trả lời đơn giản là: VietinBank gắn trách nhiệm phát triển kinh doanh với trách nhiệm với cộng đồng. Đó là cách mà VietinBank chung tay phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

 

Chỉ tính riêng năm 2013, VietinBank đã xây dựng 3.865 ngôi nhà ở cho người nghèo; Xây dựng 34 công trình cầu, đường giao thông nông thôn; 8 công trình nước sạch và bể nước ngọt; Tài trợ 100 con bò giống cho các hộ nông dân nghèo; Tặng 281 sổ tiết kiệm cho người nghèo, cho nạn nhân chất độc màu Da cam; Xây dựng 10 công trình Nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh thiên tai tại các tỉnh; Cứu trợ 4.000 tấn gạo cho Miền Trung ruột thịt.

 

Đối với lĩnh vực giáo dục, VietinBank đã và đang xây dựng 65 Trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 110 phòng học và nhà ở nội trú cho học sinh dân tộc nội trú, tặng 3.000 cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước và hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi. Đối với lĩnh vực tài trợ y tế, VietinBank đã đầu tư kinh phí để xây dựng 17 trạm y tế; tặng 58 xe ô tô cứu thương và xe 7 chỗ phục vụ luân chuyển cán bộ y tế xuống cơ sở theo đề án 1816 của Bộ y tế. Đồng thời tài trợ nhiều trang thiết bị, vật dụng y tế hiện đại khác cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã. Thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân với các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. VietinBank đang tôn tạo và nâng cấp hàng chục Nghĩa trang Liệt sỹ, Đền thờ, nhà bia, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ… và các khu di tích lịch sử trong cả nước, Phụng dưỡng 63 mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, đối với Biển đảo nơi luôn có ý nghĩa chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc, VietinBank đã xây dựng 4 công trình nước ngọt, 1 nhà văn hoá đa năng, 1 trạm phát sóng FM, hưởng ứng cuộc vận động “Ngân hàng Việt Nam với Trường Sa thân yêu”…

 

Thiết thực sẻ chia với cộng đồng

 

Có thể nói, tình cảm và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng đã “ngấm vào máu” mỗi cán bộ VietinBank. Hằng năm, ngoài việc trích quỹ phúc lợi, chi phí, 20.000 cán bộ, nhân viên, người lao động VietinBank còn tự nguyện đóng góp đều đặn 4 ngày lương của mình để thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội. Không những thế, với những thiên tai bất ngờ xảy ra, cán bộ VietinBank lại thầm lặng đóng góp để chia sẻ với những mất mát, đau thương mà đồng bào phải gánh chịu. Từng vị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động VietinBank trong toàn hệ thống cũng như tại các chi nhánh luôn ý thức được rằng: Chia sẻ với cộng đồng là tình cảm, trách nhiệm của VietinBank. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, VietinBank đã có mặt tại hầu hết 63 tỉnh, thành khắp cả nước, dấu chân VietinBank sẽ còn tiếp tục đồng hành trên những chặng đường gian khó để đến với người nghèo bằng sự sẻ chia giúp đỡ và thăm hỏi động viên kịp thời để mong sao họ có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.

 

Chúng tôi nhớ mãi câu nói của ông Trần Thành Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: VietinBank đã xây dựng 1.640 căn nhà ở kèm theo quà tặng cho các hộ nghèo tại địa phương. Nếu tính trung bình mỗi hộ dân có 3 người, thì điều đó có nghĩa VietinBank đã mang lại cho gần 5.000 người có mái nhà ấm cúng.

 

Vậy với 30.000 nhà ở cho người nghèo trên khắp cả nước thì sẽ là bao nhiêu trái tim đồng bào được sưởi ấm bằng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ nhân viên VietinBank? Và còn biết bao nhiêu những trẻ em nghèo được mổ tim, bao nhiêu người già được sáng mắt và bao nhiêu con người được cứu chữa kịp thời nhờ hàng trăm xe cứu thương mà VietinBank trao tặng; và còn bao nhiêu nữa những em thơ có cơ hội đi học ở những ngôi trường VietinBank xây dựng; bao nhiêu đồng bào tránh được lũ dữ tại những nhà tránh lũ cộng đồng hay những số phận vươn lên thoát nghèo nhờ VietinBank trao sổ tiết kiệm…

 

“Phát triển doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng”- Đó là phương châm gắn liền với VietinBank trong suốt những năm qua. VietinBank luôn là đơn vị tích cực tiên phong, dẫn đầu cả nước về thực hiện công tác từ thiện - an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, góp phần chia sẻ trách nhiệm với Đảng, Chính phủ và các địa phương còn nhiều khó khăn. Đồng thời VietinBank luôn ý thức rằng, thực hiện tốt công tác từ thiện - an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và niềm hạnh phúc. Những hoạt động nghĩa tình của VietinBank trong công tác xóa đói, giảm nghèo đối với các địa phương đã góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh và thương hiệu của VietinBank trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Với những thành tích đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, VietinBank đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ LĐTB&XH; Bộ Y tế, và nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận sự đóng góp hiệu quả của VietinBank.

 

Trong những năm qua, VietinBank đã xây dựng gần 30 ngàn ngôi nhà ở cho người nghèo; 857 công trình cầu, đường giao thông nông thôn; Tài trợ 1.558 con trâu, bò cho các hộ nông dân nghèo; Xây dựng 15 hệ thống cấp nước sinh hoạt và hồ chứa nước cho đồng bào các huyện vùng cao; 56 công trình Nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh thiên tai.

 

Thực hiện “Chiến lược biển đảo đến năm 2020” theo tinh thần Nghị quyết TW4, VietinBank đã tài trợ cho Bộ tư lệnh Hải Quân để xây dựng 1 Trung tâm văn hóa trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, xây dựng Nhà văn hóa, trạm thu phát sóng FM, bể nước ngọt, tủ cấp đông và các hỗ trợ khác cho bộ đội, ngư dân và các em học sinh trên quần đảo Trường Sa).

 

Xây dựng 429 Trường mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, 482 phòng học và nhà ở nội trú cho học sinh dân tộc nội trú; 03 Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, mồ côi; Tài trợ phẫu thuật gần 281 ca tim bẩm sinh, 300 ca phẫu thuật mắt cho trẻ em nghèo; Tặng gần 800 sổ tiết kiệm cho người nghèo, trẻ em mồ côi cha mẹ  và trẻ em khuyết tật; 17.200 cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước, trên 2.000 xe lăn cho trẻ em khuyết tật; gần 10.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi... Ngoài ra, VietinBank đang tài trợ hàng tháng cho trên 500 em nhỏ mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/tháng, giúp các em thêm tiền ăn, học để tiếp tục được cắp sách tới trường, tài trợ 73.000 suất cháo sáng/năm cho trẻ em nghèo tại bệnh viện nhi TW.

 

Đối với lĩnh vực tài trợ y tế, VietinBank cũng đã đầu tư kinh phí để xây dựng 67 trạm y tế; 01phòng khám đa khoa và 01 Trường Trung cấp y tế; Tặng 229 xe ô tô cứu thương, xe hiến máu chuyên dùng và xe 7 chỗ phục vụ luân chuyển cán bộ y tế xuống cơ sở theo đề án 1816 của Bộ y tế.

 

Thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân với các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. VietinBank đã nhận chăm sóc và phụng dưỡng suốt đời gần 300 Mẹ VNAH, thăm hỏi, trợ cấp các đồng chí Thương binh nặng; tôn tạo và nâng cấp trên 60 Nghĩa trang Liệt sỹ trong cả nước...

 

 

 PV