Ngân hàng, bất động sản tiếp sức U23 Việt Nam vào chung kết

Sau khi U23 Việt Nam "hạ gục" Qatar để hiên ngang bước vào trận chung kết giải giải U23 Châu Á, nhiều doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng đã thưởng nóng cũng như triển khai dịch vụ tiện ích hỗ trợ đội tuyển.

Ngay trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Qatar diễn ra (chiều 23/1), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã quyết định triển khai chương trình "Cùng Nam A Bank tiếp lửa cho U23 Việt Nam".

Theo đó, Nam A Bank tặng ngay ví điện tử trị giá lên đến 500.000 đồng dành cho các cổ động viên khi like và share bài viết của chương trình về trang cá nhân ở chế độ công khai. Ví điện tử Nam A Bank được sử dụng để thanh toán các khoản phí dịch vụ khi giao dịch online và tại quầy.

"Các chàng chiến binh của chúng ta đã chiến đấu dũng cảm và các cổ động viên cũng đã vô cùng máu lửa để tiếp thêm sức mạnh làm nên kỳ tích này. Chúc đội tuyển Việt Nam tự tin, chiến thắng", một nhân viên Nam A Bank chia sẻ.

Nếu như Nam A Bank mở các dịch vụ cho khách hàng mà đa phần là cổ động viên của U23 Việt Nam thì sau trận thắng thuyết phục trước Qatar, nhiều nhà băng cũng đã quyết định thưởng nóng với số tiền khủng. Theo đó, ngành ngân hàng đã quyết định tặng đội bóng 2,5 tỷ. Trong đó, Ngân hàng Vietinbank: 1 tỷ, Vietcombank: 1 tỷ và BIDV: 500 triệu đồng.

Ngân hàng, bất động sản tiếp sức U23 Việt Nam vào chung kết - 1

Ngân hàng, bất động sản tiếp sức U23 Việt Nam vào chung kết

Hòa cùng cảm xúc thăng hoa của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trước kỳ tích lịch sử của đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên thi đấu tại trận chung kết Cúp Châu Á (AFC Cup), từ ngày 26-28/1/2018, Vietnam Airlines sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc, bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại, làm visa.

Hãng cũng bố trí xe đưa đón miễn phí các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam từ sân bay, cách thành phố Thường Châu hơn 20 km đến Sân vận động Olympic Thường Châu.

Các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản cũng tạo ra "cơn mưa" tiền thưởng cho U23 Việt Nam.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn xây dựng Hoà Bình cho rằng, U23 Việt Nam đã làm nức lòng hơn 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước thỏa lòng khát khao vươn lên của cả dân tộc sánh vai cùng bè bạn khắp năm châu.

Để góp thêm khí thế xung trận của đội nhà, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình quyết định thưởng cho toàn đội 500 triệu đồng. Thắng trận bán kết: 1 tỷ đồng. Thắng trận chung kết và giành chức vô địch: 2 tỷ đồng

C.T Group cũng thưởng “nóng” 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam sau trận thắng Qatar. Ngoài số tiền trên, tập đoàn này cũng tặng 1 tuần nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe cho toàn đội U23 Việt Nam tại Khu nghỉ dưỡng Léman Cap Resort and Spa ở thành phố Vũng Tàu (một dự án thuộc Tập đoàn C.T Group).

Để ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang Seo, Tập đoàn Đại Phúc đã làm công văn gửi đến liên đoàn bóng đá Việt Nam để thông báo việc thưởng số tiền 1 tỷ đồng dù bất luận kết quả trận chung kết thế nào.

Cụ thể, Tập đoàn Đại Phúc sẽ đón đoàn và trao thưởng sau trận chung kết với giá trị tiền thưởng là 1 tỷ đồng.

"Chúng tôi hy vọng rằng với giải thưởng này sẽ là sự khích lệ, động viên để HLV Park Hang Seo và các em cầu thủ U23 có thêm sức mạnh trong hành trình chinh phạt và ghi tên Việt Nam trên trường bóng đá quốc tế sắp tới", ông Phạm Văn Đường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD & KD nhà Đại Phúc cho biết.

Thuỳ Linh