Du lịch Nha Trang nhìn từ cung đường biển sầm uất Trần Phú

(Dân trí) - Đầu thế kỷ 19, khi người Pháp quy hoạch trung tâm thành phố Nha Trang ra đến biển đã nhận ra Nha Trang mang tầm vóc phát triển của một đô thị nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Dương.

Nếu đánh giá về du lịch thành phố Nha Trang từ đường Trần Phú dĩ nhiên chưa đầy đủ nhưng cũng không sai vì đây là bộ mặt, hay còn gọi là hình ảnh đại diện chính của đô thị biển này. Cung đường biển Trần Phú - nơi chứng kiến bao sự đổi thay, ghi dấu những cột mốc tăng trưởng kinh tế du lịch và cũng góp phần làm Vịnh Nha Trang xứng danh trong danh sách 29 Câu lạc bộ Vịnh biển đẹp nhất Thế giới.

Hơn 100 năm trước, khi người Pháp đặt chân đến Nha Trang, biển nơi đây còn hoang sơ. Người Pháp đã chọn những vị trí đẹp nhất cung đường biển này để xây dựng những khách sạn sang trọng, các cơ sở hành chính, nơi lưu trú của toàn quyền Đông Dương. Cũng chính người Pháp đã quy hoạch đường Trần Phú với 2 làn đường lên xuống riêng biệt như ngày nay. Những nhà quy hoạch đã chuẩn bị cho một đô thị nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Dương chứ không phải chỉ dành riêng trong nước.

Thế nhưng, những nhà quy hoạch có tầm nhìn trước hàng thế kỷ không ngờ sức phát triển như ngày nay của thành phố biển Nha Trang. Đặc biệt những năm 1990, từ chỗ chỉ có khoảng 30 khách sạn lớn nhỏ và rất ít dịch vụ vui chơi, giải trí đến nay đã có trên trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa hiệu sang trọng và hiện đại mọc lên san sát nhau trên cung đường biển Trần Phú.

Phối cảnh dự án Beau Rivage Nha Trang tọa lạc tại số 40 Trần Phú, Thành phố Nha Trang
Phối cảnh dự án Beau Rivage Nha Trang tọa lạc tại số 40 Trần Phú, Thành phố Nha Trang

Theo thống kê từ Sở Du Lịch, năm 2017 Khánh Hòa đón hơn 5,5 triệu lượt khách lưu trú. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đón 3,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 58%.Trước lượng khách ngày một tăng, vào những dịp lễ tết, hơn trăm chuyến bay lên xuống mỗi ngày gây nên cảnh dồn ứ khách căng thẳng. Nhằm đáp ứng lượng khách tăng nhanh, tỉnh đã gấp rút đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay Cam Ranh và sắp hoàn tất đường băng số 2. Như vậy, cùng với sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, sân bay Cam Ranh sẽ là sân bay thứ 3 của cả nước có 2 đường băng hiện đại.

Cuối tháng 6/2018, nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh đã chính thức khai trương để đón du khách quốc tế sau gần 2 năm thi công. Theo công suất thiết kế, nhà ga này sẽ đón 8 triệu lượt khách vào năm 2030.

Sân bay hiện đại đón nhiều khách hơn nữa đến Khánh Hòa đồng nghĩa với việc tăng thêm lưu lượng khách qua lại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang. Dù đã cố kéo giãn các khu nghỉ dưỡng về nhiều hướng nhưng tại những nơi đó còn thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm nên du khách vẫn nườm nượp đổ về nội đô Nha Trang. Vì vậy, tỷ suất lấp đầy phòng của các khách sạn trên đường Trần Phú luôn đạt mức cao hơn 75% bất kể mùa nào. Còn khách sạn từ 3-5 sao vào dịp lễ Tết luôn đạt từ 95% số phòng.

Tại vị trí số 40 Trần Phú, nơi giao thoa của mọi ngã đường đổ về hướng quảng trường là Khu Thương mại – Giải trí – Nghỉ dưỡng - Căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao Quốc tế Beau Rivage Nha Trang. Dự án hội tụ những đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát, các đối tác trong nước và thế giới tham gia gồm có: Korn Architects (Đức) – thiết kế kiến trúc; Arup (Anh) – Thiết kế kết cấu; CPG – thiết kế nội thất và cảnh quan, Indochine (Úc) – tư vấn M&E; Tư vấn nhiệm vụ thiết kế Graham Taylor (Đức); Tư vấn quản lý dự án chính AIC; Tư vấn giám sát chính Core, đơn vị thi công CC1 và Central.

Thiết kế độc đáo với hồ bơi vô cực dài 120 mét dọc theo bờ biển
Thiết kế độc đáo với hồ bơi vô cực dài 120 mét dọc theo bờ biển

KHATOCO (Tổng công ty Khánh Việt) chính là cổ đông chiến lược của công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang – chủ đầu tư Khu căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao quốc tế Beau Rivage Nha Trang. KHATOCO và các đơn vị thành viên cũng sở hữu nhiều khách sạn có vị trí tuyệt đẹp dọc theo cung đường biển Trần Phú. Có thể kể đến khách sạn Liberty Central Nha Trang (số 9 đường Biệt Thự), Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang (số 62 Trần Phú), Khách sạn IBIS STYLE (số 22 Hùng Vương), Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại Resort (Cầu Đá), Khách sạn Sunrise Nha Trang (12-14 Trần Phú)…

Từ tháng 8/2017, Tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu Wyndham chính thức trở thành đơn vị quản lý Căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang.Với thiết kế ưu tiên cho sự tiện nghi nghỉ dưỡng, tất cả căn hộ đều hướng ra biển. Đặc biệt, những căn góc có thêm hướng view nhìn về thành phố. Toàn bộ Khu Thương mại – Giải trí – Nghỉ dưỡng - Căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao Quốc tế Beau Rivage Nha Trang được trang bị hệ thống khí tươi hiện đại góp phần đảm bảo mang đến một môi trường sống trong lành và đẳng cấp.

Hiện nay Wyndham đang là tập đoàn có số lượng phòng lớn nhất toàn cầu. Tính đến 31/12/2017, hệ thống khách sạn của Wyndham bao gồm hơn 8.400 điểm đến với khoảng 728.200 phòng. Ngoài ra, chủ sở hữu căn hộ du lịch Beau Rivage Nha Trang còn được tham gia vào hệ thống trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất toàn cầu RCI với hơn 4.300 điểm đến trên 100 quốc gia. RCI là một phần của Wyndham Destination Network và gia đình thương hiệu Wyndham Worldwide.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Văn phòng giao dịch Beau Rivage Nha Trang: số 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Hotline: 0888 32 79 79 - http://beaurivagenhatrang.com/

Đồng Duy