Thái Nguyên:

Điểm mặt các đại gia chi tiền tỷ xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Tính đến đầu tháng 10/2018, các doanh nghiệp ở nơi nổi danh về thương hiệu chè – Thái Nguyên đã đóng góp trên 156 tỷ đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Từ các dòng họ nổi tiếng…

Tại nhiều hội nghị ở cấp tỉnh, huyện theo chuyên đề “Doanh nghiệp và các tổ chức cùng chung sức xây dựng Nông thon mới” để thu hút nguồn lực đầu tư, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cộng đồng người Thái Nguyên trên mọi miền tổ quốc cùng hướng về xây dựng quê hương giàu, đẹp.

Nhà văn hóa xóm Tràng được hỗ trợ xây dựng cho bà con sinh hoạt trong khuôn viên tư gia họ Thái tại huyện Định Hóa.
Nhà văn hóa xóm Tràng được hỗ trợ xây dựng cho bà con sinh hoạt trong khuôn viên tư gia họ Thái tại huyện Định Hóa.

Dòng họ Thái Phong vốn nổi tiếng với bà con xã Tân Dương, huyện Định Hóa, trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đại diện dòng họ Thái - Định Hóa là ông Thái Phong Nhã, hỗ trợ 1.3 tỷ hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa xóm Tràng, xóm Cút, và khánh tiết cơ sở vật chất tại các xóm trên địa bàn xã; ủng hộ xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ; hỗ trợ làm đường bê tông xóm 3,4,5 A, 5B; xóm 6,7, bê tông nôi đồng xóm 3,4; hỗ trợ tu sửa sân vận động; hỗ trợ trang thiết bi, cơ sở hạ tầng UBND xã; trường học; bể chứa rác thải tại các xóm ; từ năm 2015 đến nay ủng hộ 500 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách

Bên cạnh dòng họ Thái thì họ Trần ở xã Kim Sơn huyện Định Hóa, đại diện là doanh nhân Trần Thị Hà ( Giảng Võ, Ba Đình- Hà Nội) đã làm rất tốt, xây dựng quê hương của mình bằng số vốn hỗ trợ 412 triệu đồng cho công tác làm đường giao thông nông thôn tại xóm 7- xã Kim Sơn. Con đường nay đã đi vào hoạt động, người dân nơi đây rất phấn khởi.

… Đến các Tập đoàn lớn

Đáp ứng nguyện vọng bà con nơi chiến khu kháng chiến, Tập đoàn Bảo Việt, đã hỗ trợ 8,67 tỷ đồng khởi công xây dựng trường Mầm non Phú Đình vào tháng 3-2016.

Sau 6 tháng thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới trong sự phấn khởi của cô trò Nhà trường. Công trình gồm nhà lớp học 2 tầng (10 phòng học khang trang) và các công trình phụ trợ như: hệ thống chiếu sáng, sân chơi, công trình phụ, tường rào… Hiện trường Mầm non Phú Đình đã đạt chuẩn Quốc gia, thầy và trò nhà trường liên tục nhận được nhiều thành tích trong học tập.

​Công trình trường Mầm non Phú Đình do Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ xây dựng.
​Công trình trường Mầm non Phú Đình do Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ xây dựng.

Những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt luôn đồng hành cùng các địa phương trong cả nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay cùng người nghèo. Riêng đối mảnh đất ATK Định Hóa, Tập đoàn Bảo Việt luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Trước đó, năm 2015, Tập đoàn đã hỗ trợ huyện hơn 6 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Định Biên.

Cùng với đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội) hỗ trợ xây dưng cơ sở vất chất trường THCS Khôi Kỳ. Tháng 8/2015, Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí - thuộc tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tài trợ cho nhà trường một dãy nhà 2 tầng 10 phòng học đã được đưa vào sử dụng tháng 8 năm 2016; Đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã hoàn thiện có khả năng đáp ứng đủ phòng học, phòng thực hành, phòng chức năng…phục vụ cho công tác dạy và học.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại TNG từ năm 2010 đến nay liên tục chung ta nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới với 25 công trình lớn nhỏ với tổng giá trị gần 3,8 tỷ đồng tại các địa phương như: TP. Thái Nguyên; Phú Bình; Phú Lương; Đại Từ,…. Trong năm 2018, công ty đã xây dựng, trường học tại xã Sơn Cẩm 300 triệu đồng; Chi nhánh công ty tại Đại Từ hỗ trợ 330 triệu đồng hỗ trợ Nhà văn hóa xóm, đường bê tông tại xã Hà thượng, xã Phục Linh, xã Tân Linh.

Một trong 25 công trình mà Công ty TNG chung tay xây dựng nông thôn mới.
Một trong 25 công trình mà Công ty TNG chung tay xây dựng nông thôn mới.

Công ty là một trong những Công ty lớn của ngành dệt may trong cả nước, hiện nay Công ty đang gia công sản phẩm cho một số thương hiệu thời trang lớn trên thế giới như Decathlon, The Children’s Place và Levi’s. .

Tập đoàn Đức Hạnh BMG hỗ trợ thiết thực giúp các xã Tân Phú, Trung Thành, Phúc Thuận, Đông Cao làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa lớp học, giải quyết việc làm, mua bàn ghế tặng các nhà văn hóa xã với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Tiêu biểu như Trường Tiểu học Tân Phú là một trong những địa chỉ mà những năm qua luôn có sự đồng hành giúp đỡ của Mapharvet.

Nhân viên công ty cùng người dân thăm quan các công trình đã xây dựng
Nhân viên công ty cùng người dân thăm quan các công trình đã xây dựng

Năm 2018, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thuộc Masan Tài Nguyên định hướng hỗ trợ phát triển tập trung mục tiêu chung tay xây dưng nông thôn mới xã Tân Linh hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (xây dựng các nhà văn hóa xóm đạt chuẩn) và môi trường (trọng tâm là Dự án thu gom rác thải sinh hoạt).

Ông Nguyễn Phan Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Tân Linh cho biết: Xã Tân Linh đang nỗ lực phấn đấu cán đích Nông thôn mới trong năm nay (về trước kế hoạch 2 năm). Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Song song sự cố gắng toàn hệ thốn chính trị, chúng tôi còn được tiếp nhận sự chung tay doanh nghiệp, tiêu biểu là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo con số lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại tại Phổ Yên nổi bật là Cty TNHH Dũng Tân đã đóng góp số tiền gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ 3 xã: Tiên Phong, Trung Thành, Đắc Sơn làm đường giao thông nông thôn, xây mương máng nội đồng, sửa chữa trường học, xây dựng nhà văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm công ty TNG.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm công ty TNG.

Bên cạnh những ông “lớn” khai khoáng trên địa bàn, một “đại gia” ngành điện, quê Kinh bắc, ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka là nhà sản xuất chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm, công cụ về điện.

Ông Mẫn Ngọc Anh cùng đoàn đại biểu Hội doanh nghiệp trẻ Thái Nguyên- Bắc Ninh trên con đường ngày khánh thành

Tháng 1/2015, ông Mẫn Ngọc Anh chung tay cùng nhân dân xây dựng con đường dài 1000m2. Con đường xóm 4, thôn Đồng Phú là Thanh Ninh, tổng kinh phí thực hiện khoảng 1 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành sau gần 3 tháng thi công. Đây là món quà rất ý nghĩa của vị doanh nhân trẻ chung tay cùng người dân xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Liên