Đại diện Việt Nam lọt top 7 chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018

(Dân trí) - Cricket One xuất sắc lọt top 7 doanh nghiệp xã hội chiến thắng trong Chương trình Doanh nhân Xã hội trẻ 2018 (YSE 2018) và vinh dự nhận khoản thưởng lên tới 20.000 đôla Singapore để đẩy mạnh hoạt động. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo tiền đề để 35 doanh nhân xã hội trẻ, trong đó có hai đại diện đến từ Việt Nam, gia nhập mạng lưới nhân tố trẻ thúc đẩy sự thay đổi tích cực trên toàn cầu.

35 doanh nhân xã hội trẻ tuổi đến từ 14 đội với các mô hình doanh nghiệp khác nhau đã cùng tụ hội tại Xinh-ga-po trong ngày 19/10/2018 để hoàn thành chặng đua cuối cùng của mình trong khuôn khổ chương trình Doanh nhân Xã hội trẻ 2018 (Young Social Entrepreneurs – YSE) do Quỹ Quốc tế Xinh-ga-po (Singapore International Foundation – SIF) tổ chức.

Các đội thi đến từ Bu-tan, Cam-pu-chia, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam đã lần lượt trình bày những ý tưởng kinh doanh xã hội của mình trước Ban giám khảo phiên Gọi vốn vì Sự thay đổi (Pitching for Change) của chương trình YSE năm nay. Bảy đội đã nhận được sự đồng thuận cấp vốn lên tới 20.000 đôla Xinh-ga-po mỗi đội để có thể khởi động hoặc mở rộng quy mô hoạt động của mình. Các đội được lựa chọn dựa trên tầm ảnh hưởng và khả năng nhân rộng mô hình của chính doanh nghiệp, cũng như tinh thần cam kết của mỗi thành viên trong đội.

Đại diện Việt Nam lọt top 7 chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018 - 1

Danh sách 07 đội gọi vốn thành công (theo thứ tự alphabe):

Cricket One (Việt Nam): Là đứa con tinh thần của Đặng Cao Nam và Bicky Nguyễn, Cricket One hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Với việc nuôi dế thâm canh, tạo nguồn thực phẩm bền vững, chi phí hợp lý từ con dế, Cricket One cung cấp một loại hình thực phẩm thay thế bền vững so với mô hình chăn nuôi truyền thống.

Junior Art Lab (Xinh-ga-po): Được khởi xướng bởi Aminur Rasyid Bin Mohamed Anwar, doanh nghiệp xã hội này hướng tới việc trao quyền cho các học viên và nuôi dưỡng sức sáng tạo thông qua trải nghiệm học tập khác biệt với nghệ thuật, thiết kế và công nghệ.

Khemdro Dairy (Bu-tan): Sherab Dorji thành lập Khemdro Dairy, một tập hợp 41 hộ nông dân sản xuất các sản phẩm từ sữa ở trung tâm Bu-tan, đảm bảo cho các hộ nông dân nguồn thu nhập thỏa đáng nhờ việc loại bỏ bất lợi từ quá trình trung gian.

The Kisan Union (Xinh-ga-po và Ấn Độ): Với đội hình bao gồm các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau, Ho Jing En, Kannan Venkataramanujam và Nikhil Mukkawar nhận thấy rằng người dân sống ở vùng nông thôn Ấn Độ phải đi một quãng đường rất xa mới có thể tiếp cận các loại hình dịch vụ Chính phủ điện tử và chăm sóc sức khỏe cơ bản. Để rút ngắn quãng đường đó, những ki-ốt Kisan đã được thiết đặt trên khắp các địa bàn nông thôn Ấn Độ, giúp người dân dễ dàng truy cập và nắm bắt thông tin, chính sách và dịch vụ y tế.

Kon Chhlat (Cam-pu-chia): Kieng Lyheang, Chea Sreysrors và Mang Keomonita chia sẻ mục tiêu cung cấp dinh dưỡng tốt hơn cho trẻ em ở nông thôn Cam-pu-chia, bằng việc chào bán sản phẩm cháo ăn liền dinh dưỡng, thuận tiện và có giá thành hợp lý.

Musimpanen Indonesia (In-đô-nê-xi-a): Là doanh nghiệp xã hội của Erdi Pratama, Gilang Indy Ashari và Alif Oktafian, Musimpanen Indonesia thu thập các nông sản vốn không dành được nhiều quan tâm và rồi biến chúng trở thành những sản phẩm hữu dụng trong cuộc sống thường nhật, đóng góp vào tính bền vững của môi trường. Gần đây, doanh nghiệp đã triển khai hai dự án sản xuất đồ ăn nhẹ từ ngô và đồ dùng vệ sinh từ cây sả.

Treedots Enterprise (Xinh-ga-po): Được Tylor Jong, Lau Jia Cai và Nicholas Lim khởi xướng, Treedots Enterprise thu mua những thực phẩm tồn kho nhưng vẫn còn có thể sử dụng được từ các nhà buôn, rồi bán lại cho các công ty thực phẩm & đồ uống với giá chiết khấu. Treedots hướng tới mục tiêu giảm rác thải thực phẩm toàn cầu và hạn chế việc đổ bỏ thực phẩm vẫn còn có thể sử dụng.

Đại diện Việt Nam lọt top 7 chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018 - 2

Trước khi bước vào vòng Gọi vốn vì Sự thay đổi hôm 19/10, các đội đã trải qua một hành trình kéo dài 8-tháng, với sự dìu dắt của các cố vấn viên tình nguyện đến từ McKinsey & Company, Temasek International và nhiều doanh nhân hàng đầu khác. Để mở mang tầm mắt với hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực xã hội, các đội cũng tham gia chương trình tham quan nghiên cứu tại Xinh-ga-po trong tháng 6 và gặp gỡ những điển hình doanh nhân xã hội thành đạt, các cá nhân có tầm ảnh hưởng và các chuyên gia trong ngành.

Năm nay, đề án kinh doanh của các đội tập trung vào các lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghệ & Nền tảng Kỹ thuật số, Thực phẩm & Đồ uống, Môi trường & Năng lượng, Giáo dục & Đào tạo, cũng như Hàng hóa Tiêu dùng & Dịch vụ. Gạt sang bên những khác biệt về quốc tịch, nền tảng văn hóa và lĩnh vực lan tỏa tầm ảnh hưởng, tất cả các đội đã cùng chia sẻ một mục tiêu chung, đó là góp phần thúc đẩy những thay đổi xã hội lâu dài và tích cực.

Theo bà Jean Tan, Giám đốc Quỹ Quốc tế Xinh-ga-po (SIF): “Các bạn trẻ ngày nay tràn đầy nhiệt huyết, mục tiêu, và rất nhiều trong số các bạn thực sự nỗ lực để tạo nên những tác động tích cực đối với thế giới thông qua công việc của mình. Chúng tôi vô cùng tự hào được hỗ trợ các bạn trong hành trình biến giấc mơ doanh nghiệp xã hội của mình trở thành hiện thực thông qua chương trình YSE".

Đại diện Việt Nam lọt top 7 chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018 - 3

Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2010, chương trình YSE đã quy tụ và chắp cánh cho hơn 900 doanh nhân xã hội trẻ đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm tới đây đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của YSE và SIF sẽ kỷ niệm dấu mốc trưởng thành này của chương trình, cũng như tôn vinh thành công của các cựu thành viên YSE trên toàn cầu.

“Chúng tôi sẽ kỷ niệm một thập kỷ phát động chương trình YSE vào năm sau. Vượt trên cả những thành tựu của mỗi cựu thành viên, chúng tôi nhìn nhận những kết nối mạnh mẽ mà các bạn đã tạo lập như là một minh chứng hùng hồn cho thành công lâu dài của chương trình” - bà Tan chia sẻ.

Chương trình YSE 2019 đã chính thức mở đăng ký tại địa chỉ www.sif.org.sg/yseapply . Cập nhật tiến trình hoạt động của YSE năm nay trên mạng xã hội với hashtag #sifyse.