Chùa Phước Quang trao 500 phần quà “Xuân Yêu Thương” đến bà con nghèo

(Dân trí) - Sáng nay (15/1), chùa Phước Quang phối hợp cùng truyền hình Vĩnh Long, hệ thống siêu thị Coop-mark, và sự trợ duyên của gia đình doanh nhân Phật tử Hoàng Thị Yến – CTHĐQT công ty CP ĐT PT đô thị Châu Hưng Thịnh, giám đốc công ty TNHH Yến Doãn, giám đốc công ty TNHH MTV TM&DV Lưu Ly (tỉnh Hưng Yên) đã chi sẻ 500 phần quà “Xuân Yêu Thương” cho bà con thuộc diện chính sách, nghèo tại địa phương. Tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Chùa Phước Quang trao 500 phần quà “Xuân Yêu Thương” đến bà con nghèo - Ảnh 1.

Buổi lễ phát quà "Xuân Yêu Thương" được diễn ra ngắn gọn, súc tích và ngập tràn niềm hoan hỷ của bà con nghèo

Buổi lễ phát quà từ thiện "Xuân Yêu Thương" được trang nghiêm và ấm áp nghĩa tình hơn với sự quang lâm chứng dự của Hòa Thượng Thích Phước Hiệp – Chứng minh BTS GHPGVN, Thượng tọa Thích Phước Hạnh – UV Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Phó ban thường trực BTS PG tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Sang – nguyên Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Thanh Hòn – Phó trưởng công an huyện Tam Bình, ông Trần Văn Hạnh – Phó phòng nội vụ huyện Tam Bình, bà Trần Thị Anh – Phó chủ tịch thị trấn Tam Bình, ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng công an thị trấn Tam Bình, cùng đại diện hội chữ thập đỏ địa phương và hàng trăm phật tử, bà con đến nhận quà vui xuân đón lộc.

Chùa Phước Quang trao 500 phần quà “Xuân Yêu Thương” đến bà con nghèo - Ảnh 2.

Doanh nhân phật tử Hoàng Thị Yến và Hoàng Thị Luyến trao quà Xuân đến bà con nghèo trong niềm hoan hỷ


Được biết đây là hoạt động thường niên mỗi khi Tết đến xuân về của chùa Phước Quang, dưới sự phát động của đại đức Thích Phước Ngọc - Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Phước Quang, giám đốc sáng lập Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương.

Phát biểu trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Hạnh thay mặt GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tán thán những hoạt động từ thiện thiết thực của thầy Thích Phước Ngọc trong suốt nhiều năm qua, đã mang lại sự thay đổi tích cực cho đời sống xã hội người dân nghèo trong tỉnh. Đồng thời, Thượng tọa cũng dành lời tuyên dương đến sự trợ duyên của doanh nghiệp đến từ tỉnh Hưng Yên, đại diện là bà Hoàng Thị Yến và Hoàng Thị Luyến, đã từ miền xa xôi vượt ngàn cây số để nối kết trái tim yêu thương giữa hai miền Nam Bắc.

Chùa Phước Quang trao 500 phần quà “Xuân Yêu Thương” đến bà con nghèo - Ảnh 3.

Đại đức Thích Phước Ngọc - UV Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Phước Quang, giám đốc sáng lập Trung tâm CNV Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương phát biểu cảm tạ

Đại diện gia đình và công ty, bà Hoàng Thị Yến trong sự xúc động chia sẻ rằng hoạt động xã hội cũng là một trong những tiêu chí trọng tâm của công ty, nhưng đây là lần đầu tiên bà được đến trao quà cho những người quê thật lam lũ của vùng miền tây sông nước. Bà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại đức Thích Phước Ngọc, đã tạo nhịp cầu nối ý nghĩa này cho công ty, gia đình và cá nhân của bà được làm chút việc lợi ích cho cộng đồng.

Đáp lời cũng là phát biểu kết thúc chương trình, đại đức Thích Phước Ngọc phát biểu cảm ơn sự hiện diện của quý chư tôn giáo phẩm, quý lãnh đạo chính quyền các cấp đã luôn hướng dẫn, quan tâm và tạo điều kiện cho tăng ni phật tử chùa Phước Quang được tu học và phụng sự giúp đời. Đại đức cũng bày tỏ sự biết ơn đến với các vị trợ duyên đã tin tưởng và đồng hành trong các hoạt động "tốt đời đẹp đạo" của thầy, điều đó là nguồn khích lệ rất lớn, mang lại thêm nhiều sức mạnh và sự vững vàng trên con đường cứu khổ ban vui.

Buổi lễ phát quà "Xuân Yêu Thương" được diễn ra ngắn gọn, xúc tích và ngập tràn niềm hoan hỷ của bà con nghèo khi đón nhận những phần quà Xuân thắm đượm nghĩa tình trong tay.