Bạn đọc viết:

Xã hội hóa xây chợ phải đạt được hiệu quả kinh tế xã hội

(Dân trí) - UBND quận Ba Đình cần xem xét lại trình tự và thủ tục đầu tư xây lại chợ Thành Công. Theo như định hướng thì đây là mô hình xã hội hóa, tức là chủ đầu tư bỏ kinh phí đầu tư và thu lại từ hoạt động kinh doanh mô hình xã hội hóa.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Có thể hiểu UBND quận Ba Đình không có kinh phí đầu tư và đây không phải là công trình thiết yếu Nhà nước phải bỏ tiền ra đầu tư. Tuy nhiên, là xã hội hóa thì phải đạt được hiệu quả kinh tế xã hội, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo bà con tiểu thương.

 

Nhưng đến nay qua mô hình một số trung tâm thương mại (TTTM) đã thực hiện thì hiệu quả không cao và không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Một điều đi ngược chủ trương xã hội hóa là UBND không công khai công bố thông tin mà nói đã có chủ đầu tư trúng thầu, vậy dự án xây chợ được công bố đấu thầu lúc nào và quy trình đấu thầu ra sao? Dự án chưa được phê duyệt mà đã có quy hoạch xây dựng chợ tạm tại vị trí đường giao thông (sẽ tắc đường thường xuyên)?

 

Tuy bà con tiểu thương thuê đất của Nhà nước nhưng chợ đang hoạt động có hiệu quả, và việc đầu tư lại chợ mới phải có quyết định thu hồi đất. Theo Luật Đất đai năm 2014 thì việc thu hồi đất sử dụng có mục đích phải được thỏa thuận, được đăng công bố công khai 180 ngày và không có tranh chấp khiếu kiện. Nhưng đến nay chủ đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa tổ chức được một buổi họp với dân mà đã có quyết định trúng thầu?

 

Tôi nghĩ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần xem xét lại cách làm của UBND quận Ba Đình, tránh tình trạng rơi vào “việc đã rồi” và “đánh bùn sang ao” gây thêm bức xúc cho dư luận và người dân.

 

Nguyễn Thị Hải:  vuha767@gmail.com