Vấn nạn đằng sau tai nạn giao thông

Hai chiếc xe máy đụng nhau trên đường Tô Ký, huyện Hóc Môn (TPHCM) tối 12.2. Một trong hai người điều khiển xe lao vào đánh người kia đến mức nhập viện. Trên đường phố, xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau do va quệt xe. Có những vụ, không ai bị thương do tai nạn giao thông mà lại phải nhập viện vì "choảng" nhau.

 
Vấn nạn đằng sau tai nạn giao thông

Có nhiều thanh - thiếu niên rất côn đồ, bất kể người già, người trẻ, cứ đụng xe mình là xông vào đánh đấm, thậm chí đâm chém. Trên đường phố, thừa những ánh mắt hung dữ và những tiếng chửi thề; thiếu những nụ cười và lời xin lỗi. Người lương thiện lo sợ khi ra đường, một phần vì tai nạn giao thông rình rập, phần khác là vì có thể bị đánh, bị chém tới mất mạng vì một va quệt nhỏ!

Gần đây, rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra và sau đó là hôi của tập thể. Điển hình là dành giật, cướp hàng hóa như vụ hôi bia ở Đồng Nai. Điều tốt đẹp có sau tai nạn giao thông tưởng chừng mong manh quá, bởi vì cái thiện đang bị cái ác lấn lướt. Nếu như có vụ lật xe hàng ở đâu đó, không ai dám chắc rằng không bị hôi của!

Trên các quốc lộ Việt Nam thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hậu quả nặng nề về nhân mạng là đương nhiên, nhưng có một vấn nạn khác đó là ùn tắc giao thông. Cả một tuyến dài hàng chục cây số bị ảnh hưởng, xe cộ ùn ứ vì phải chờ cảnh sát giao thông xử lý hiện trường. Quốc lộ Việt Nam hẹp, cho nên chỉ cần tai nạn giao thông ở một điểm là toàn tuyến có thể bị tê liệt. Hậu quả không thể tính hết. Người tham gia giao thông phải chấp nhận rủi ro bị tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, mà bất cứ lúc nào cũng có thể chụp xuống đầu. Dân mình cam chịu quen rồi!

Trên dường phố thừa những người hiếu kỳ, quây kín lại để xem tai nạn giao thông, nhưng thiếu những người sẵn sàng lao vào đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ai cũng nghĩ rằng đó là việc của người khác, mình không nên "dây" vào, mất thời gian. Cho nên, nhiều trường hợp nạn nhân do tai nạn giao thông đã nguy kịch hơn vì không được cấp cứu kịp thời. Tất nhiên cũng có người tốt, hết lòng giúp người bị nạn, nhưng sao mà hiếm hoi quá!

Sau tai nạn giao thông là xông vào đánh nhau. Sau tai nạn giao thông là ùn tắc giao thông. Sau tai nạn giao thông là thiệt hại nhân mạng và tài sản. Nhưng nguy hại hơn, sau tai nạn giao thông là sự vô cảm!

Theo Lê Chân Nhân
Lao động