Bạn đọc viết về việc VN nhập gấp 3 lần từ TQ:

Vấn đề nằm ở doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Việt Nam

(Dân trí) - Trong nền kinh tế thị trường, mọi hàng hóa được tiêu thụ là hàng hóa phù hợp với nhu cầu.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Chuyện nhập siêu nói lên rằng người tiêu dùng Việt Nam thực sự coi hàng hóa từ Trung Quốc là hàng hóa phù hợp: phù hợp với nhu cầu và với túi tiền. 
 

Chuyện người Việt lấy đâu ra tiền để mua ngần đó hàng hóa Trung Quốc cũng không phải là vấn đề lớn. Mỗi người tự biết cách chi tiêu hợp lý. Người dân càng mua nhiều hàng Trung Quốc càng chứng tỏ họ vẫn có tiền và ưa thích dùng những hàng hóa này.

 

Nếu không có tiền họ đã không mua. Nếu không có hàng Trung Quốc, có thể họ đã phải mất nhiều tiền hơn để có những sản phẩm mà họ muốn có.

 

Theo tôi, vấn đề nằm ở doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Việt Nam. Doanh nghiệp đang đánh mất thị trường trong nước cho hàng hóa Trung Quốc, còn các cơ quan chức năng chưa biết cách giúp các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với hàng Trung Quốc.
 
Kết quả là Việt Nam đang đánh mất nhiều cơ hội việc làm và doanh thu.

 

Văn Minh: vanminh@gmail.com