Bạn đọc viết:

Ưu tiên cho giáo dục hơn giao thông

(Dân trí) - Trong lúc ngành giáo dục vẫn còn vô vàn khó khăn để nâng cao chất lượng, xin lãnh đạo các cấp, các ngành hãy chú ý hơn, đừng làm khó cho họ nữa. Giải pháp giảm ách tắc cần động bộ hơn, phải phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và thành phố.

Ưu tiên cho giáo dục hơn giao thông - 1
Giao thông Hà Nội vẫn ùn tắc nhiều nơi (ảnh: Quang Phong)

 

Cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn hiện đều đang trông chờ vào hiệu quả của các giải pháp mà ngành giao thông và TP Hà Nội đang thực hiện, và rất mong giảm phần nào ùn tắc giao thông nội đô. Là người dân sống và làm việc tại Hà Nội, tôi càng mong điều đó nhiều hơn. Nhưng tôi thấy rằng: vấn đề giáo dục cũng cần phải ưu tiên và có thể còn cao hơn vấn đề giao thông nữa.
 
Tôi cũng thấy ảnh hưởng của sinh viên, học sinh trong giao thông không thực sự nhiều như lực lượng lao động ngoại tỉnh. Hiện nay, tháng giêng là tháng ăn chơi, các doanh thương và người lao động vẫn đang mải mê đi lễ hội và tạm thời chưa cần nhều lao động, nên chưa xảy ra nhiều ách tắc.

 

Còn sinh viên và học sinh cũng đã tựu trường tương đối đủ, nhưng sinh viên phần nhiều đã thuê trọ gần trường, còn lại đi xe buýt là chính. Học sinh phổ thông ở các trường dân lập có xe đưa đón theo tuyến, cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến lưu lượng giao thông. Nên chăng, nhà nước hãy vận động và hỗ trợ các trường công lập cũng có xe đưa đón học sinh theo điểm và theo giờ như một số trường dân lập.

 

Giải pháp giảm ách tắc cần động bộ hơn, phải phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và thành phố. Chẳng hạn như vấn đề kinh doanh mặt phố nên hạn chế bớt, đặc biệt là các tuyến đường hay ách tắc và các tuyến đường lân cận. Xây dựng khu kinh doanh thương mại, dịch vụ ở ven đô thay vì để cho chung cư, đô thị mới phát triển tràn lan .. v.v…

 

Tôi nghĩ, giải pháp đúng, có chiến lược lâu dài và lường trước được các hệ lụy của nó sẽ có hiệu quả cao và thuận lòng dân hơn.

 

Tuấn Minh 

email:  tuanminh@yahoo.com